Phát hiện hai vụ người Việt đi lao động nước ngoài nhập cảnh trái phép

Hồi 16 giờ 15 phút ngày 5/8, Đồn Biên phòng Quang Long, tỉnh Cao Bằng đã phát hiện 5 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua mốc 876; trong đó có 3 nam, 2 nữ.

Chú thích ảnh
5 đối tượng nhập cảnh trái phép bị Bộ đội biên phòng, Đồn Biên phòng Quang Long, tỉnh Cao Bằng bắt giữ. Ảnh BĐBP cung cấp

Trong số 5 người nhập cảnh trái phép kể trên có 4 người của tỉnh Tuyên Quang và 1 người của tỉnh Nghệ An, trở về từ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Theo lời khai, các đối tượng này đi lao động Trung Quốc vào năm 2019 và 2020.

*Trước đó, vào khoảng 5 giờ 40 phút sáng 5/8, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát cơ động, Đồn Biên phòng Ngọc Côn cũng đã phát hiện 4 đối tượng là nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua khu vực mốc 804 thuộc xóm Đoỏng Luông - Chi Choi, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ số người trên. Qua khai thác bước đầu được biết, các đối tượng hầu hết là người dân tộc thiểu số, thường trú tại các tỉnh Nghệ An, Lai Châu, Tuyên Quang sang Phúc Kiến, Trung Quốc làm thuê đến nay tự quay trở về trái phép qua đường biên giới.

Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cao Bằng đưa số người trên đi cách ly tập trung theo quy định.

V.T/Báo Tin tức
Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng điểm trường vùng biên
Bộ đội Biên phòng chung tay xây dựng điểm trường vùng biên

Ngày 31/7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức khánh thành và bàn giao điểm Trường Mầm non Hoa Ban tại bản Đin Chí, xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Đây là điểm trường thuộc khu vực biên giới, đặc biệt khó khăn của huyện Yên Châu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN