Nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Thanh Hóa lĩnh 12 năm tù

Ngày 21/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Lê Giang (sinh năm 1985, trú phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) 12 năm tù về tội "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Ngoài ra, Nguyễn Lê Giang phải bồi thường cho chị Lưu Đê Ly và các bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Lê Giang, nguyên cán bộ Phòng tài nguyên môi trường thành phố Thanh Hóa tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN phát

Theo cáo trạng, do quen biết từ trước, ngày 30/5/2018, Nguyễn Lê Giang, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thanh Hóa đã nhờ chị Lưu Đê Ly thuê xe ô tô Mercedes Benz biển kiểm soát 30A - 775.28 (thuộc sở hữu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngô Minh có địa chỉ tại Hà Nội) để đưa đón đối tác từ Nhật Bản đến tỉnh Thanh Hóa.

Sau một thời gian sử dụng, Giang đã cầm cố chiếc xe trên cho Hoàng Ngọc Dương dưới hình thức viết giấy mua bán để lấy 800 triệu đồng. Đến ngày 23/7/2018, Giang cầm của chị Lưu Đê Ly 200 triệu đồng để trả cho Hoàng Ngọc Dương. Sau nhiều lần viết giấy cam kết với chị Lưu Đê Ly và Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngô Minh là sẽ lấy chiếc xe ra nhưng Nguyễn Lê Giang không thực hiện và đã bỏ trốn.

Khi Cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Giang đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi thẩm định, hội đồng định giá xác định chiếc xe Mercedes Benz có giá trị hơn 1,3 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Nguyễn Lê Giang thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật, chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn của người khác, cần xử lý nghiêm khắc.

Nguyễn Nam (TTXVN)
Nguyên cán bộ công an bị phạt 14 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Nguyên cán bộ công an bị phạt 14 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/2, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên án 14 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1960, trú tại phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội - nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Hà Nội, đã nghỉ hưu từ tháng 9/2011) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 1999. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN