Người tung clip ‘nóng’ nghi của một nữ diễn viên lên mạng sẽ bị án phạt ra sao?

Lãnh đạo Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức đang điều tra, xác minh làm rõ vụ clip “nóng” của nữ diễn viên bị phát tán trên mạng xã hội. 

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 29/5, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Người nào đăng tải clip “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” lên mạng xã hội có thể bị xử phạt lên đến 15 năm tù theo quy định tại Điều 326 Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 2015.

Một trong hai người trong đoạn clip được xác định tên V.T.A.T (23 tuổi), hiện là diễn viên, từng đóng một số phim truyền hình và đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020.

Điều dư luận xã hội đang thắc mắc là theo lời kể của anh T (bạn trai) chị V.T.A.T - chính là 2 nhân vật trong clip "nóng", vào tối 25/5, chị V.T.A.T cùng nhóm bạn khoảng 6 người có tụ tập ăn uống tại một chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội). Quá trình ăn uống, nhóm của bạn gái anh có nói to, gây ồn ào nên Ban Quản lý tòa nhà đã báo Công an phường Trung Hòa lên kiểm tra.

Sau đó, nhóm của chị V.T.A.T đã bị yêu cầu về trụ sở Công an phường Trung Hòa để làm việc. Tại đây, ngoài kiểm tra hành chính, nhóm của chị V.T.A.T. còn bị công an thu điện thoại và yêu cầu đọc mật khẩu điện thoại. Sau đó thì xảy ra sự cố lộ clip nhạy cảm trên.

“Nếu đúng như lời của anh T, trường hợp chị V.T.A.T cùng nhóm bạn gây ra tiếng ồn, tập trung đông người trong mùa dịch sẽ bị xử phạt hành chính. Tuy nhiên, đời sống bí mật cá nhân, thư tín, điện tín, điện thoại vẫn được pháp luật bảo vệ trên cơ sở các quy định về bảo vệ bí mật đời tư cá nhân”, luật sư Đặng Văn Cường cho biết. 

Theo luật sư Đặng Văn Cường, trong vụ việc này, cơ quan chức năng sẽ làm rõ có hay không việc cán bộ công an khám điện thoại của nữ diễn viên V.T.A.T?; việc thu giữ, khám xét này có đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hay không; mục đích của việc khám xét là gì? Trường hợp nữ diễn viên nghi ngờ cán bộ công an khám xét không đúng quy định thì có quyền khiếu nại hoặc tố cáo, khởi kiện cán bộ công an.

Trường hợp lời khai của nữ diễn viên là đúng, có hành vi thu giữ điện thoại không có căn cứ, trái quy định của pháp luật, cán bộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, bị xử phạt hành chính; nếu vi phạm nghiêm trọng thì có thể còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan chức năng cũng sẽ xác định clip "nóng" có phải là trong điện thoại của nữ diễn viên này hay không? Việc lưu trữ clip này nhằm mục đích gì? 

Theo luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng luật sư Thông Tin Luật, trường hợp người đăng tải clip "nóng" này có mục đích xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của những người trong clip, có thể bị xử lý hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại điều 155 BLHS năm 2015 với mức hình phạt có thể lên đến 5 năm tù.

Ngay sau khi những đoạn clip bị phát tán trên mạng, nữ diễn viên được cư dân mạng đặt nghi vấn trên đã khoá trang Facebook cá nhân. 

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, lực lượng công an đang điều tra khẩn trương làm rõ nguyên nhân đoạn clip "nóng" của nữ diễn viên V.T.A.T.

Điều 326 BLHS quy định: Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ “nhằm phổ biến” sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi trụy thuộc một trong các trường hợp sau đây sẽ bị xử lý hình sự:

Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 01GB đến dưới 05 GB; ảnh có số lượng từ 100 ảnh đến dưới 200 ảnh; sách in, báo in hoặc vật phẩm khác có số lượng từ 50 đơn vị đến dưới 100 đơn vị; phổ biến cho từ 10 người đến 20 người; đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Hành vi làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhưng “không nhằm phổ biến” sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi “nhằm phổ biến” cho người khác khiến từ 10 người tiếp cận trở lên hoặc dung lượng từ 5GB trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 326 BLHS nêu trên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" với mức phạt cao nhất của tội danh này có thể lên đến 15 năm tù.
Minh Phương/Báo Tin tức
Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip 'nóng' liên quan đến quán bar Sunny
Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip 'nóng' liên quan đến quán bar Sunny

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố 3 bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Minh Tuấn (sinh năm 1993), Đỗ Thành Đạt (sinh năm 1994), Đặng Quốc Bình (sinh năm 1996) cùng trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN