Người mạo danh 'Hoa khôi Đại học Luật' sẽ bị án phạt ra sao? 

Dư luận đang xôn xao về hành vi của L.T.T, mạo danh là Hoa khôi của Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU). Phía HLU xác nhận: L.T.T không phải là sinh viên của trường, không phải là thí sinh tham gia cuộc thi "Duyên dáng nữ sinh HLU” năm 2020. 

Trước đó, L.T.T đã đăng tải thông tin giả mạo là Hoa khôi, sinh viên HLU trên Facebook; chia sẻ các link bài báo quảng cáo không đúng sự thật về bản thân; dùng thẻ sinh viên giả HLU… Lãnh đạo HLU đã yêu cầu L.T.T đính chính thông tin, nếu không sẽ có các biện pháp mạnh.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức sáng 2/6, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: “Chuyện giả mạo là sinh viên HLU, xuất trình thẻ sinh viên giả, giả danh là Hoa khôi và đăng công khai trên mạng xã hội, phương tiện thông tin đại chúng đã ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường”.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, HLU và các tổ chức cá nhân bị ảnh hưởng bởi sự giả mạo trên có thể làm đơn trình báo tới cơ quan điều tra để làm rõ các dấu hiệu vi phạm. “Theo đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ thẻ sinh viên do cô gái trên sử dụng có con dấu pháp nhân của HLU không? do ai làm ra? sử dụng thẻ sinh viên HLU nhằm mục đích gì?", ông Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Nhiều ý kiến luật sư cho rằng: Trường hợp cơ quan chức năng xác định, L.T.T làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức hoặc dùng tài liệu con dấu giả có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 2015; hoặc khi biết thẻ sinh viên giả mà vẫn dùng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 341 BLHS với mức án phạt có thể đến 2 năm tù. Trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc làm từ hai con dấu, tài liệu trở lên, đối tượng vi phạm có thể bị hình phạt đến 5 năm tù. Nếu L.T.T gian dối về danh hiệu Hoa khôi, gian dối về mối quan hệ của mình với HLU để thực hiện các hợp đồng, giao dịch, nhận tiền trái phép của cơ quan tổ chức sau đó chiếm đoạt thì có dấu hiệu của Tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 BLHS 2015.

"Thông thường, các hành vi mạo danh bằng lời nói, trong đời sống xã hội có thể khó phát hiện nhưng mạo danh trên phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí dùng thẻ sinh viên giả thì đây là hành vi có chủ đích rõ ràng, phía cơ quan chức năng cần điều tra, xử lý theo quy định pháp luật”, ông Đặng Văn Cường nêu.

Theo Thạc sỹ, luật sư Nguyễn Văn Dũ (Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh), nếu L.T.T có động cơ gian dối, giả mạo Hoa khôi để chiếm đoạt tài sản (thông qua hoạt động thiện nguyện, ký kết hợp đồng quảng cáo sản phẩm…), hành vi này có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ bị khung hình phạt lên đến chung thân (nếu tài sản chiếm đoạt có giá trị trên 500 triệu đồng). Nếu chưa chiếm đoạt được tài sản, hành vi của L.T.T chưa đủ yếu tố cấu thành tội này.

Trong trường hợp L.T.T không có động cơ, mục đích chiếm đoạt tài sản, hành vi gian dối của T vẫn có thể xem xét ở Tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo Điều 288 BLHS có khung phạt tối đa lên đến 7 năm tù.

Minh Phương/Báo Tin tức
Cảnh báo việc giả mạo giấy tờ khi công chứng, chứng thực giấy tờ nhà đất
Cảnh báo việc giả mạo giấy tờ khi công chứng, chứng thực giấy tờ nhà đất

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, gần đây việc mua bán, giao dịch liên quan đến nhà đất có dấu hiệu “nóng” trở lại, kéo theo tình trạng giả mạo giấy tờ nhà đất cũng gia tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN