Một bảo vệ công ty liên tiếp cướp giật 7 vụ trong hai ngày

Trong hai ngày, một nhân viên bảo vệ đã gây ra 7 vụ cướp giật tài sản với du khách nước ngoài và người Việt trong khu biệt thự được xem là giàu nhất Sài Gòn.

Ngày 19/12, Công an quận 2 (TP Hồ Chí Minh) cho biết đang tạm giữ đối tượng Võ Văn Chung (25 tuổi, quê Vĩnh Long, tạm trú tại quận Bình Tân) về hành vi “cướp giật tài sản” và điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạn tài sản”.

Một bảo vệ công ty liên tiếp cướp giật 7 vụ trong hai ngày ảnh 1

Đối tượng Chung được cơ quan chức năng lấy lời khai.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ 20 ngày 17/12, trinh sát đội hình sự đặc nhiệm Công an (quận 2) trong lúc tuần tra trên địa bàn ở khu vực phường Thảo Điền thì phát hiện nam thanh niên chạy xe tay ga mang biển kiểm soát 59S2-706.13 có biểu hiện nghi vấn nên đã chặn lại kiểm tra giấy tờ tuỳ thân. Nam thanh niên này đã không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào nên đã được lực lượng chức năng mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan chức năng, nam thanh niên khai tên là Chung, đang làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn quận 2. Chiếc xe máy của Chung đang đi là tài sản của một người phụ nữ bị Chung lừa lấy vào cuối tháng 7 và dùng chính phương tiện này để đi cướp giật tài sản.

Một bảo vệ công ty liên tiếp cướp giật 7 vụ trong hai ngày ảnh 2

Chiếc xe máy sau khi lừa đảo được, Chung dùng để đi cướp giật.

Chung khai, vào khoảng 20 giờ ngày 17/12, Chung điều khiển xe máy đi tới trước toà nhà Fidico (số 14, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2) thì ra tay giật một chiếc điện thoại Iphone 6 Plus của một phụ nữ (chưa xác định lai lịch). Sau khi gây án, Chung mang chiếc điện thoại vừa cướp được tới Thế Giới Di Động trên đường Quốc Hương (quận 2) nhờ nhân viên bẻ khóa nhưng không được nên gửi lại. Sau đó, Chung tiếp tục đi tìm con mồi khác để cướp thì bị công an phát hiện mời về trụ sở.

Ngoài ra, Chung còn khai thêm, từ ngày 15 đến 17/12, Chung gây ra 6 vụ cướp khác (trong đó có 5 vụ tại phường Thảo Điền, cướp của 5 du khách nước ngoài và 2 người phụ nữ Việt Nam). Tài sản sau khi cướp được, Chung đem bán lấy tiền tiêu xài.

Từ lời khai của Chung, công an đã thu hồi 6 chiếc điện thoại Iphone, xe máy, cùng nhiều tang vật có liên quan. 

Một bảo vệ công ty liên tiếp cướp giật 7 vụ trong hai ngày ảnh 3

Một số tang vật cơ quan chức năng thu lại được từ lời khai của Chung.

Công an đang tạm giữ đối tượng Chung để tiếp tục mở rộng công tác điều tra.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên

Khởi tố nam sinh hành hung giáo viên

Chiều 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với L.H.V về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 2, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Chặn ma túy từ nhà trọ, giữ bình yên địa bàn công nghiệp

Chặn ma túy từ nhà trọ, giữ bình yên địa bàn công nghiệp

Tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp, nhà trọ và đông công nhân từ các địa phương đến sinh sống, làm việc, phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh đối mặt với nhiều thách thức trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Trước tình hình đó, Công an phường tăng cường quản lý cư trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, đồng thời phát huy vai trò của người dân, chủ nhà trọ, doanh nghiệp và gia đình trong phòng ngừa tội phạm từ cơ sở.

Phạt tù đối tượng đổ xăng giết người yêu cũ

Phạt tù đối tượng đổ xăng giết người yêu cũ

Ngày 21/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lương Văn Tuấn (sinh năm 1980, trú tại xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên) mức án 12 năm tù về tội “Giết người” (theo quy định tại Điều 123 - Bộ luật Hình sự) và 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” (theo quy định tại Điều 178 - Bộ luật Hình sự). Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Tuấn là 12 năm 9 tháng tù.

Nổ lò hơi làm hai công nhân bị thương

Nổ lò hơi làm hai công nhân bị thương

Sáng 21/10, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp tiếp nhận hai nạn nhân trong vụ nổ lò hơi tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhôm Á Châu Việt Nam, Khu Công nghiệp Long Giang, trong đó 1 công nhân người Việt Nam và 1 công nhân người Trung Quốc.