Bị can Bành Bảo Ngọc tại cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến khi bị bắt, Bành Bảo Ngọc đã lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo và quyền tự do ngôn luận để gửi nhiều nội dung yêu cầu không có căn cứ, mang tính suy diễn, sai sự thật đến nhiều cơ quan, ban, ngành ở địa phương và Trung ương.
Ngoài ra, đối tượng còn đăng tải, tán phát trên các tài khoản mạng xã hội cá nhân (Facebook, Zalo) nhiều nội dung sử dụng từ ngữ tiêu cực, có tính chất chửi bới, vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều tổ chức và cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.