Khởi tố bố đẻ và mẹ kế bạo hành bé trai 10 tuổi ở Hà Nội

Ngày 11/12, Công an Cầu Giấy (Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Nghĩa Đô) và Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, ở Bà Rịa Vũng Tàu) về hành vi bạo hành con đẻ 10 tuổi theo Điều 151 Bộ luật Hình sự về tội “Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình”.

Trần Hoài Nam đang mô tả lại hành vi đánh con trai.

Theo đó, Trần Hoài Nam bị bắt tạm giam 2 tháng. Riêng Phạm Thị Tú Trinh, cơ quan điều tra cho tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú, xuất cảnh để phục vụ công tác điều tra.


Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ, Trần Hoài Nam đã thường xuyên đánh đập con mình là cháu K. Sau khi bỏ trốn, cháu bé được đưa đi khám, kết quả cho thấy cháu bị rạn 6 xương sườn và nhiều vết thương ở đầu và mặt.


Hiện tại, cháu K đang sống cùng với mẹ đẻ. Trước đó, trao đổi với báo chí, mẹ đẻ cháu K cho biết, đã nhiều lần muốn gặp con nhưng đã bị chồng tìm cách không cho gặp. Trước hành vi K bị bạo hành, mẹ đẻ cháu K đã có đơn đề nghị khởi tố những người đã hành hạ con mình.


Theo đó, Điều 151 Luật Hình sự năm 1999 về tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình: Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặcđã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.


PV/Báo Tin tức
Bạo hành trẻ bằng cách đánh vào đầu rất dễ gây tử vong
Bạo hành trẻ bằng cách đánh vào đầu rất dễ gây tử vong

Nếu trẻ bị hành hung, đánh vào đầu với lực mạnh, có thể làm tổn thương và đứt các mạch máu bên trong hộp sọ gây ra tụ máu, nếu bị tụ máu mà không kịp thời phẫu thuật có thể dẫn tới tử vong ở trẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN