Điện Biên: Phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

Trưa ngày 7/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Sáng ngày 7/11, Đồn Biên phòng Pa Thơm chủ trì, phối hợp với Công an xã Pa Thơm (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại địa bàn khu biên giới tuyến biên giới Việt Nam – Lào, tiếp tục phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam.

Cụ thể, lúc 7 giờ 00 phút ngày 7/11, tại khu vực Mốc 110 (tuyến biên giới Việt Nam – Lào), Tổ công tác của Đồn Biên phòng Pa Thơm chủ trì, phối hợp với công an xã Pa Thơm đã bắt giữ 2 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Các đối tượng này gồm: Nạ Văn Xuân (sinh năm 1981) và Quàng Văn Song (sinh năm 1975) đều là người dân tộc Cống, cùng trú tại bản Púng Bon, xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Chú thích ảnh
Hai đối tượng Quàng Văn Song (bên trái) và Nạ Văn Xuân (bên phải) nhập cảnh trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ lúc 7 giờ ngày 7/11. Ảnh: TTXVN phát

Qua điều tra, xác minh, cả hai đối tượng trên đều nghiện ma túy. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Xuân, Song khai nhận: Trước đó, vào ngày ngày 6/11 đã xuất cảnh trái phép sang địa bàn bản Na Luông (huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào) để làm ruộng thuê cho 1 người đàn ông và được trả công bằng ma túy (tương đương 200.000 đồng/ngày) và các đối tượng đã sử dụng hết. Ngày 7/11, hai đối tượng Xuân, Song cùng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam. Khi qua khu vực Mốc110 về đến địa phận bản Púng Bon (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thì bị Tổ công tác biên phòng và lực lượng phối hợp phát hiện, bắt giữ. Tổ công tác biên phòng đã phối hợp với lực lượng y tế xã Pa Thơm kiểm tra sức khỏe các đối tượng, kết quả sức khỏe bình thường; qua test nhanh COVID-19, cả hai đều âm tính với COVID-19.

Đồn Biên phòng Pa Thơm đã hoàn tất hồ sơ và bàn giao các đối tượng cho Trung tâm Y tế huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) để đưa đi cách ly theo quy định.

Từ ngày 5-7/11, Đồn Biên phòng Pa Thơm đã bắt tổng số 7 đối tượng (4 vụ) xuất, nhập cảnh trái phép. Đây là 1 trong những đơn vị đóng trên địa bàn khu vực biên giới của huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ, quản lý tuyến biên giới dài gần 35km (tuyến biên giới Việt Nam – Lào), quản lý địa bàn 2 xã biên giới Pa Thơm và Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Đối diện địa bàn Pa Thơm bên kia biên giới là cụm bản Sốp Hùn (huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Ly, Lào) với 9 bản, trong đó có 5 bản giáp biên.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn các xã, nhất là các xã giáp biên của huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Với vai trò là lực lượng chủ chốt, nòng cốt của tuyến đầu phòng, chống dịch ở khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Pa Thơm đang duy trì nghiêm 4 chốt cố định, 1 tổ lưu động phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra y tế cho 2 đối tượng nhập cảnh trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Đơn vị cũng phân công lực lượng phối hợp cùng lực lượng công an, y tế, quân sự hoạt động tại 1 tổ liên ngành nhằm kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý. Tại các tổ, chốt lực lượng thực hiện nhiệm vụ đang ngày đêm bám chốt, bám biên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, tuần tra đường biên, siết chặt đường mòn, lối mở trên khu vực biên giới nhằm giữ vững an ninh địa bàn, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và ngăn chặn trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn.

Anh Dũng – Xuân Tiến (TTXVN)
Điện Biên: Siết chặt kiểm soát người nhập cảnh để ngăn chặn dịch COVID-19
Điện Biên: Siết chặt kiểm soát người nhập cảnh để ngăn chặn dịch COVID-19

Trước tình hình dịch COVID-19 tại Lào đang diễn biến phức tạp với số ca mắc mới tăng nhanh, nguy cơ lây lan vào tỉnh Điện Biên rất lớn do số lao động trở về nước và công dân nhập cảnh vào địa bàn tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN