'Đại án' tại Cục Đăng kiểm Việt Nam: Nguyên Cục trưởng Đặng Việt Hà chi 100.000 USD 'chạy án' trước khi bị bắt

Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện trước khi bị bắt, Đặng Việt Hà lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã dùng số tiền 100.000 USD để tìm cách "chạy án".

Chú thích ảnh
Bị can Đặng Việt Hà (giữa) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan vụ án đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, các Trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lại Thái Phong (Phó trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới - trước đây là Phó Chánh Văn phòng Cục Đăng kiểm; sinh năm 1986, quê quán tỉnh Bắc Giang, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) về tội "Môi giới hối lộ" và Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các quyết định trên được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn ngày 11/9.

Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, tháng 1/2023, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện trước khi bị bắt, Đặng Việt Hà lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua Lại Thái Phong, đưa cho Nguyễn Văn Chung số tiền 100.000 USD để tìm cách "chạy án" cho Hà. Dù biết không thể thực hiện được nhưng Chung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của Hà 100.000 USD.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố đã khởi 204 bị can về các tội danh khác nhau. Trong số này, đáng chú ý có các bị can: Đặng Việt Hà - Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; Trần Kỳ Hình - nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam; Trần Anh Quân, quyền Trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới; Đặng Trần Khanh, Phó trưởng phòng Kiểm định xe cơ giới; Phạm Đức Ngọc, chuyên viên Phòng Kiểm định xe cơ giới; Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam; Phạm Đình Thắm, đăng kiểm viên, Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam; Lương Đức Thái, Phó Giám đốc Chi cục đăng kiểm Hải Hưng, tỉnh Hải Dương và Vũ Đức Nhất, Phó Chi cục đăng kiểm Hải Hưng, hiện đang làm việc tại Phòng Tàu sông, Cục Đăng kiểm Việt Nam...

Đây là vụ án được Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác lập chuyên án đấu tranh từ cuối năm 2022, liên quan hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa. Cơ quan điều tra xác định, có sự móc nối chặt chẽ giữa nhân viên kiểm định của Cục Đăng kiểm và các trung tâm để cấp giấy chứng nhận cho các phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa dưới chuẩn thông qua các công ty sân sau. Nhóm bị can là Giám đốc các Trung tâm đăng kiểm "chung chi" hàng tháng cho các bị can là lãnh đạo, công chức của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: Thành Chung (TTXVN)
Công an TP Hồ Chí Minh bắt các đối tượng nhận hối lộ tại chợ đầu mối Hóc Môn
Công an TP Hồ Chí Minh bắt các đối tượng nhận hối lộ tại chợ đầu mối Hóc Môn

Ngày 9/9, Công an Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đã bắt Phan Ngọc Sơn (SN 1983) và Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1981) cùng ngụ tại huyện Hóc Môn, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN