Đà Nẵng phát hiện tám tấn hàng tiêu dùng không rõ nguồn gốc 

Ngày 4/11, Thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng Công an quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng), cho biết Công an quận vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện tám tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc được "tuồn" về Đà Nẵng.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 3/11, Công an quận Thanh Khê phối hợp với Ga Đà Nẵng, Công ty Vận tải hàng hóa chi nhánh Đà Nẵng kiểm tra toa hành lý trên tàu SE19 chạy tuyến Hà Nội - Đà Nẵng khi tàu vừa dừng tại ga cuối.

Lúc này, trong toa có hàng chục kiện hàng hóa quy mô lớn mà theo kiểm tra trực quan, lực lượng chức năng nhận định rằng hàng được nhập vào Việt Nam, gửi từ Hà Nội vào Đà Nẵng.

Việc kiểm kê ban đầu cho thấy, bên trong các kiện hàng là các hàng tiêu dùng như quần áo, vải, giày dép cùng nhiều mặt hàng khác… Số hàng này do nước ngoài sản xuất nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ cụ thể.

Lực lượng chức năng đang điều tra, xác minh nguồn gốc cũng như giấy tờ hợp pháp của lô hàng nói trên để xử lý theo quy định.

Nguyễn Sơn (TTXVN)
Tiêu hủy 900 lít bia hơi không rõ nguồn gốc
Tiêu hủy 900 lít bia hơi không rõ nguồn gốc

Chiều 1/11, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Phước đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời thành lập hội đồng tiêu hủy 900 lít bia hơi không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN