Cháy lớn tại kho chứa vải địa kỹ thuật ở khu đô thị Pháp Vân, Hà Nội

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13/8, một đám cháy lớn bùng phát tại một kho chứa vải địa kỹ thuật tại 18 BT2, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13/8/2022, những người dân đi tập thể dục tại khu đô thị Pháp Vân (quận Hoàng Mai) đã phát hiện lửa và khói bốc lên tại số nhà 18 BT2. Đây là văn phòng kết hợp kho của 1 công ty nông nghiệp có rất nhiều vải địa kỹ thuật, ống nhựa, dây bọc nhựa dùng cho nông nghiệp.

Trung tâm Chỉ huy Công an TP đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an quận Hoàng Mai và Đội Chữa cháy&CNCH khu vực 5 đến hiện trường dập lửa.

Đến 7 giờ 15 phút, ngọn lửa tiếp tục bùng phát dữ dội. Lửa đã lan lên tầng 2 và 3 của căn biệt thự.  Đến hơn 8 giờ, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy dữ dội. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải điều động máy xúc để tháo dỡ phần mái tôn bao quanh sân biệt thự. 2 ô tô chữa cháy liên tục phun vòi rồng vào đám cháy.

Hiện trường vụ cháy:

Chú thích ảnh
Do nhà xưởng này nằm trong cùng khuôn viên, bên trong có chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa đã lan nhanh.
Chú thích ảnh
Lực lượng PCCC điều 4 xe đến hiện trường vụ cháy.
Chú thích ảnh
Khu nhà xưởng nằm trong tòa nhà biệt thự. 
Chú thích ảnh
Ngọn lửa bùng phát mạnh do các vật liệu là đồ dễ cháy
Chú thích ảnh
Khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.
Chú thích ảnh
Cột khói bốc cao hàng chục mét.
Chú thích ảnh
Do đồ cháy là nhựa nên lực lượng chức năng đã phải dùng rất nhiều bọt để dập lửa.
Chú thích ảnh
Ngọn lửa đã lan lên cả 3 tầng của ngôi biệt thự.
Chú thích ảnh
Công tác chữa cháy tại hiện trường vẫn tiếp tục. 
Chú thích ảnh
Rất đông người dân hiếu kỳ đến xem vụ cháy.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Hà Nội: Dập tắt đám cháy cửa hàng bán máy tính
Hà Nội: Dập tắt đám cháy cửa hàng bán máy tính

Thông tin ban đầu từ UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đám cháy tại phố Trần Bình thuộc phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) đã cơ bản được dập tắt; bước đầu xác định không có thiệt hại về người. Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chữa cháy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN