Cà Mau: Tiếp tục phát hiện người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

Ngày 17/5, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết: Đồn Biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi chở người nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào địa bàn.

Trước đó, ngày 15/5, trong quá trình làm thủ tục nhập bến cho tàu CM 93333 TS làm dịch vụ hậu cần nghề cá do ông Võ Quốc Toàn (sinh năm 1984, trú ở ấp Bình Minh 2, xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc phát hiện 7 người trên tàu có biểu hiện nghi vấn.

Tại trạm kiểm soát, thuyền trưởng Võ Quốc Toàn trình báo, vào ngày 14/5, tàu của ông cặp mạn để bán nước đá cho 2 tàu đánh cá của tỉnh Kiên Giang mang số hiệu kiểm soát KG 95616 TS và KG 95513 TS; sau đó có 7 người xin đi nhờ vào bờ.

Qua kiểm tra, Đồn Biên phòng Sông Đốc xác định, 7 người đi nhờ về gồm: Dương Văn Tý (52 tuổi); Danh Duyên (31 tuổi); Dương Văn Hùng (50 tuổi); Danh Bảo Trung (27 tuổi); Danh Tấn (50 tuổi); Trần Văn Tài (511 tuổi) cùng trú tại xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang từng đi trên tàu KG 95513 TS. Người còn lại là Mai Hoàng Anh (31 tuổi), trú tại xã Bình Thắng, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, từng đi trên tàu KG 95616 TS.

Các đối tượng này đều khai nhận quanh co, không trung thực về hành trình di chuyển và làm việc trên tàu cá. Sau nhiều giờ đấu tranh, khai thác của cơ quan chức năng thì các đối tượng mới thành thật khai báo. Theo đó, từ tháng 2/2021, nhóm 6 người đi trên tàu KG 95513 TS xuất bến qua cửa biển Kênh Dài (tỉnh Kiên Giang) ra biển hoạt động. Đến giữa tháng 4/2021 thì họ bị phía Malaysia bắt giữ và đưa về giam giữ trong10 ngày; sau đó họ được được thả về bằng đường biển. Khi về đến vùng biển Việt Nam thì nhóm 6 người đi theo tàu KG 95513 TS để đánh bắt hải sản trên biển.

Đến ngày 10/5 nhóm 6 người nói trên được đưa sang tàu KG 95616 TS để tìm tàu xin đi nhờ vào bờ. Đến ngày 14/5, cả 7 người nói trên đi trên được tàu CM 93333 TS cho đi nhờ vào cửa Sông Đốc...

Đồn Biên phòng Sông Đốc đã thông báo cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và Công an huyện Trần Văn Thời để hoàn chỉnh hồ sơ đưa 11 người (cùng với 4 người trên tàu CM 93333 TS) đi cách ly tập trung theo quy định.

Cũng tại cửa biển Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, vào rạng sáng 8/5, trong quá trình làm thủ tục nhập bến cho tàu cá, Trạm Kiểm soát của Đồn Biên phòng Sông Đốc phát hiện trên tàu cá tỉnh Bình Thuận mang số hiệu BTh 97969 TS có 2 người có dấu hiệu đáng nghi, không có tên trong danh sách của tàu nhưng thuyền trưởng không khai báo.

Lực lượng chức năng xác định, tàu BTh 97969 TS hành nghề dịch vụ hậu cần do ông Nguyễn Ngọc Lợi (sinh năm 1974, trú ở xã Long Hải, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng. Trên tàu cá có 13 thuyền viên, xuất bến qua cửa biển Phan Thiết ngày 12/3. Hai người lạ trên tàu là Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1985, trú ở Ấp 4, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) và Bùi Cao Huy (sinh năm 1975, trú ở xã Ngọc Lương, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình).

Cả Quân và Huy đều thú nhận đã xuất cảnh qua nước láng giềng để đi làm thuê, do dịch bệnh không về được bằng đường hàng không nên đã nhờ người đưa về Việt Nam bằng đường biển trên tàu cá của ông Lợi. Tuy nhiên, ông Lợi không không nhận hành vi chở người nhập cảnh trái phép. Sau nhiều giờ đấu tranh của lực lượng chức năng, ông Lợi đã thừa nhận hành vi sai trái. Ngay sau đó, hai đối tượng nhập cảnh trái phép và 13 thuyền viên trên tàu BTh 97969 TS đã được đưa đi cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh 896 ở tỉnh Cà Mau.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng Sông Đốc đã phát hiện 4 vụ với 4 phương tiện chở 80 người nhập cảnh trái phép vào địa bàn.

Huỳnh Anh (TTXVN)
Tình trạng nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới phía Bắc vẫn không giảm
Tình trạng nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới phía Bắc vẫn không giảm

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, ngày 17/5, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 31 người nhập cảnh trái phép và tiếp nhận 4 trường hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN