Bình Phước: Bắt đối tượng chém Đại úy Công an trọng thương

Ngày 18/7, Công an tỉnh Bình Phước tiến hành tạm giữ đối tượng Hoàng Trung Kiên (25 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) để điều tra, làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ.
Chú thích ảnh
Đối tượng Kiên tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Theo thông tin ban đầu, chiều 17/7, sau khi ăn nhậu xong, Hoàng Trung Kiên đã có hành vi gây gổ, đập phá đồ đạc trong nhà mình ở ấp Phước Tiến, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú. Thấy Kiên đập phá, người nhà đã gọi điện trình báo Công an xã Tân Phước.
 
Nhận tin báo, Công an xã Tân Phước đã phân công Đại úy Hà Hoàng Hậu cùng 3 đồng chí bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đến hiện trường giải quyết vụ việc. Tại đây, mặc dù được lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhưng Kiên không chấp hành mà còn cầm dao đuổi chém người thực thi nhiệm vụ.

Chú thích ảnh
Hung khí đối tượng Kiên dùng chém đại úy Hậu. Ảnh: TTXVN phát

Do bị bất ngờ khi ở khoảng cách gần, Đại úy Hà Hoàng Hậu đã bị Kiên dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, tay, chân…, gây thương tích rất nặng. Các đồng chí còn lại đã khống chế Kiên đưa về trụ sở Công an xã Tân Phước và nhanh chóng đưa Đại úy Hà Hoàng Hậu đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. Nhưng do vết thương quá nặng, Đại úy Hà Hoàng Hậu đã được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.
 
Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đậu Tất Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm rõ hành vi giáo viên trong vụ lập hồ sơ khống tại Gia Lai

Làm rõ hành vi giáo viên trong vụ lập hồ sơ khống tại Gia Lai

Liên quan vụ án xảy ra tại Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục làm rõ hành vi và vai trò của các cá nhân liên quan trong việc lập hồ sơ khống, thanh toán gần 500 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Ông trùm sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả bị phạt 30 năm tù

Ông trùm sản xuất 426 lô sản phẩm sữa giả bị phạt 30 năm tù

Chiều 28/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma (Công ty Rance Pharma), Công ty cổ phần Dược dinh dưỡng Hacofood Group (Công ty Hacofood) và một số đơn vị liên quan.