Bắt giữ sà lan chở gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc

Một chiếc sà lan chở gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng TP Hồ Chí Minh bắt giữ tại luồng sông Soài Rạp, huyện Cần Giờ.

Trưa 31/7, lực lượng Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh cho biết vừa tạm giữ một sà lan chở gần 500 tấn phân bón không rõ nguồn gốc tại luồng sông Soài Rạp, huyện Cần Giờ để điều tra làm rõ.

Lực lượng Bộ đội biên phòng kiểm tra số phân bón trên chiếc sà lan.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, tổ công tác của Đồn biên phòng Long Hòa (Biên phòng TP Hồ Chí Minh) bất ngờ kiểm tra sà lan mang số hiệu LA 07000 do ông Phạm Công Bằng (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng khi đang di chuyển trên sông Soài Rạp (huyện cần Giờ).


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 500 tấn phân bón ure, chủ sà lan đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ mua bán. Tất cả số phân bón trên đều không rõ nguồn gốc xuất xứ.


Sau khi làm việc với chủ sà lan, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ sà lan cùng toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra làm rõ.


Hoài Nam/Báo Tin tức
Phát hiện 7 sai phạm của Công ty Con Cưng
Phát hiện 7 sai phạm của Công ty Con Cưng

Ngày 31/7, ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường- QLTT (Bộ Công Thương) khẳng định đã phát hiện ra sai phạm của Công ty Con Cưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN