Bắt giữ nghi phạm phóng hỏa làm một người tử vong

Ngày 2/6, Công an thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Trần Hiếu (sinh năm 1991, quê ở Bình Thuận và trú tại đường Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức) để điều tra về hành vi phóng hỏa một ki ốt trên đường Nguyễn Văn Thạnh (phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức) khiến một người tử vong, một người bị thương nặng.

Bước đầu, nghi phạm đã thừa nhận nhận hành vi phóng hỏa do mâu thuẫn về mối bán hoa. Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 1/6, người dân phát hiện hỏa hoạn tại căn nhà cấp 4 được dùng làm ki ốt bán hoa trên đường Nguyễn Văn, nhiều người đã đến hỗ trợ dập lửa.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an thành phố Thủ Đức) đã điều xe chuyên dụng tới dập tắt đám cháy. Lực lượng chức năg phát hiện anh P. L. (sinh năm 1989, quê ở Bình Thuận) và vợ là N. T. B. L. (sinh năm 1994), cùng trú tại số 84 Nguyễn Văn Thạnh) bị bỏng nặng nên đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, tới tối cùng ngày người chồng đã tử vong.

Công an thành phố Thủ Đức đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ việc, thu giữ 1 can nhựa loại 20 lít vẫn còn mùi xăng. Việc xuất hình ảnh từ camera cho thấy, một thanh niên xuất hiện, khoá cửa ngoài căn nhà, sau đó tưới xăng đốt nhà rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cơ quan chức năng nhận định, vụ hỏa hoạn là do có người phóng hỏa đốt, có dấu hiệu hình sự của tội "Giết người". Lãnh đạo Công an thành phố Thủ Đức đã huy động lực lượng cảnh sát hình sự thuộc đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ nghi can Trần Hiếu. Hiện tại vụ án đang tiếp tục được Công an thành phố Thủ Đức điều tra làm rõ.

Trước đó, ngày 14/5, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo  Phan Văn Quang (56 tuổi, trú ở tỉnh Long An) mức án tử hình về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Do mâu thuẫn tình cảm, tháng 6/2020, bị cáo Quang đã phóng hỏa đốt phòng trọ ở quận Bình Tân khiến 3 người tử vong (trong đó có 2 trẻ nhỏ). Vụ án gây rung động dư luận vào thời điểm đó.

Thành Chung (TTXVN)
Nghi án người tình sát hại hai mẹ con rồi phóng hỏa tự sát
Nghi án người tình sát hại hai mẹ con rồi phóng hỏa tự sát

Liên quan đến vụ cháy khiến ba người chết ở Bình Dương, chiều 8/7, cơ quan chức năng thành phố Dĩ An đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nghi án người tình sát hại hai mẹ con rồi phóng hỏa tự sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN