Bắt giữ các đối tượng trong đường dây đưa người trái phép qua biên giới

Ngày 30/6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã bắt giữ các đối tượng trong một đường dây đưa người trái phép qua khu vực biên giới.

Chú thích ảnh
 Đối tượng Nguyễn Song Lam (38 tuổi, trú tại Khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, mật phục, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 29/6, tại bến sông Sê Pôn, thuộc Khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, các lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Song Lam (38 tuổi), trú tại Khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo đang thực hiện hành vi tổ chức đưa 6 người xuất cảnh trái phép sang bên kia biên giới. Ngay sau đó, 6 người trên đã được đưa đi cách ly theo quy định. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Phạm Viết Tường (30 tuổi, trú tại Khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Song Lam khai nhận được Phạm Viết Tường thuê dẫn 6 trường hợp trên xuất cảnh trái phép qua bên kia biên giới để lấy tiền công. Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng điều tra, xác minh thông tin, thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ khẩn cấp Phạm Viết Tường (30 tuổi), trú tại Khóm Duy Tân, thị trấn Lao Bảo.

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Tường khai nhận: Ngày 28/6 có một người phụ nữ không rõ lai lịch hỏi và thuê Tường đưa 6 người trên qua Lào với giá 2 triệu đồng. Sau khi thống nhất giá cả, Tường đã bàn bạc với Lam đưa 6 người trên từ khách sạn đến bến sông Sê Pôn để đưa qua bên kia biên giới. 

Chú thích ảnh
 6 người xuất cảnh trái phép sang Lào bị đưa đi cách ly theo quy định. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan; củng cố tài liệu, chứng cứ và bàn giao cho cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định…

Thanh Thủy (TTXVN)
Khởi tố vụ đưa 15 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép
Khởi tố vụ đưa 15 người Trung Quốc xuất cảnh trái phép

Ngày 29/6, Công an tỉnh Bình Phước đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoài Nhân, Nguyễn Thành Nghị và Phạm Quang Phú cùng trú tại TP Hồ Chí Minh, để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN