Bắt giữ 26 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới

Sáng 3/6, các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Cao Bằng đã phát hiện và bắt giữ 26 người nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) bắt giữ 7 công dân nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: BĐBP cung cấp.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 30, ngày 3/6 trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã phát hiện 7 công dân của hai tỉnh Lạng Sơn và Hà Tĩnh (4 nam, 3 nữ) xuất nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về  qua khu vực mốc 753.  

Cùng ngày, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Chung (Cao Bằng) cũng đã phát hiện 2 vụ, bắt giữ 19 công dân Việt Nam (10 nam, 9 nữ) nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 770 và 783.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức, chiều 2/6 khi kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới của tỉnh Cao Bằng, Thiếu tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã chỉ đạo toàn lực lượng quyết tâm, quyết liệt không để dịch lây lan vào biên giới, địa bàn và đơn vị.

Theo Đại tá Đinh Đức Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP Cao Bằng, thời gian qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cao Bằng đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống COVID-19; chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các lực lượng thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ biên giới; ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng chống COVID-19. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án phòng chống dịch ở các trạng thái, tình huống; điều chỉnh nội dung, chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện phòng chống dịch; tích cực, chủ động triển khai các biện pháp, hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”, vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa phòng chống dịch hiệu quả.

Hiện nay, BĐBP tỉnh Cao Bằng đang duy trì 130 tổ, chốt phòng chống dịch COVID-19 cố định, 16 tổ lưu động. Mỗi ngày duy trì từ 450 đến 480 lượt cán bộ, chiến sĩ BĐBP, 162 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự, công an, dân quân. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị đã phát hiện 8.831 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam; xử phạt 728 vụ, với 7.918 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước gần 25 tỷ đồng…

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP lưu ý, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, chưa xác định được thời điểm chấm dứt, nguy cơ xâm nhập nguồn dịch từ nước ngoài còn cao, do đó công tác phòng chống dịch COVID-19 được coi là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phối hợp phải luôn nêu cao tính chủ động, có các phương án xử lý các tình huống, mức độ dịch, kiểm soát chặt chẽ biên giới, tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng với chính quyền các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch của cho người dân và cho cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trên biên giới; quyết tâm, quyết liệt không để dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào biên giới, vào địa bàn và đơn vị.

V.T/Báo Tin tức
Bộ đội biên phòng bắt giữ 173 trường hợp nhập cảnh trái phép
Bộ đội biên phòng bắt giữ 173 trường hợp nhập cảnh trái phép

Chiều 2/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: Vào lúc 3 giờ, ngày 2/6, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) đã phát hiện tạm giữ 6 công dân Việt Nam (3 nam, 3 nữ) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc trở về qua khu vực Mốc 756.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN