Bắt giữ 167 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Chiều 1/6, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết: Lực lượng chức năng trên tuyên biên giới đã bắt giữ 167 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép; trong đó, tuyến Việt Nam - Trung Quốc có 44 trường hợp, tuyến Việt Nam - Campuchia có 123 trường hợp.

Clip vụ lực lượng Bộ đội biên phòng bắt giữ 12 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới vào sáng 1/6:

Đặc biệt, vào lúc 0 giờ 15 phút, ngày 1/6, trong lúc tuần tra biên giới, Đồn Biên phòng Ngọc Côn (Cao Bằng) đã phát hiện bắt giữ 1 vụ với 12 công dân Việt Nam đi Trung Quốc trở về nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 794. Đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục xử lý và chờ bàn giao đưa đi cách ly theo quy định.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội phiên phòng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới. Quân đội duy trì 1.906 tổ chốt chặn (1.508 cố định, 398 lưu động), với 12.862 người; huy động 27 tàu và 448 cán bộ, chiến sỹ tuần tra vùng biển Tây Nam.

Toàn quân đã triển khai 175 điểm cách ly, tổng tiếp nhận, cách ly là 225.955 người, đã hoàn thành cách ly 214.691 người, hiện đang cách ly 11.264 người; không để lây chéo trong khu cách ly.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong Quân đội sáng 1/6, Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Toàn quân tiếp tục chủ động duy trì nghiêm chế độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu song song với thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Xác định nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Các đơn vị tăng cường tuyên truyền cho bộ đội không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, tuy nhiên không hoang mang, lo sợ trước diễn biến dịch hiện nay; chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch, đặc biệt là quy định 5K của Bộ Y tế.

Chú thích ảnh
12 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới vào sáng 1/6/2021 đã bị lực lượng Bộ đội biên phòng bắt giữ. Ảnh chụp qua clip.

Toàn quân kích hoạt hệ thống phòng chống dịch ở mức độ cao nhất, triển khai đầy đủ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức truy vết "thần tốc" để cách ly ngay các trường hợp có liên quan đến các ổ dịch; tiến hành xét nghiệm sàng lọc để thực hiện các biện pháp ngăn chặn, không để dịch lây lan trong đơn vị. Thực hiện xét nghiệm diện rộng, sử dụng test nhanh kháng nguyên để xét nghiệm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch nhanh chóng.

Bên cạnh việc kiểm soát tốt các tuyến biên giới, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập trái phép, Trung tướng Vũ Hải Sản chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, lực lượng quân sự địa phương, cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện kịp thời và tố giác các trường hợp vượt biên trái phép. Theo chức năng nhiệm vụ, các đơn vị tiếp tục bảo đảm tốt phương tiện phòng hộ, quân trang, điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm, chốt chặn. 

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cách ly tập trung công dân về nước; nâng cao năng lực xét nghiệm để tự bảo đảm công tác xét nghiệm trong khu cách ly tập trung do Quân đội quản lý.

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
Bộ đội Biên phòng liên tiếp triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy
Bộ đội Biên phòng liên tiếp triệt phá 2 vụ tàng trữ ma túy

Ngày 29/5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đang củng cố hồ sơ để khởi tố điều tra 2 vụ án ma túy do các lực lượng trực thuộc đơn vị liên tiếp bắt giữ trong ngày 28/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN