22 năm tù giam với đối tượng mua bán người dưới 16 tuổi

Ngày 25/6, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Triệu Văn Mạnh (sinh năm 2000, trú tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn) về tội mua bán người; mua bán người dưới 16 tuổi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2020, Triệu Văn Mạnh làm quen qua mạng xã hội với H.T.N. (nữ, sinh năm 2001, trú tại tỉnh Cao Bằng). Sau đó, hai người nảy sinh tình cảm. Tháng 7/2020, Mạnh được một người đàn ông Trung Quốc (có quen biết trước đó) liên hệ để tìm mua phụ nữ Việt Nam. Đến ngày 17/7/2020, Mạnh rủ H.T.N. sang Trung Quốc với lý do thăm mẹ nuôi. Khi đến khu vực biên giới trên địa phận thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) Mạnh đã cấu kết với một số đối tượng lừa lấy tư trang của H.T.N. rồi đưa cô gái này vượt biên sang Trung Quốc. Mạnh ở lại Việt Nam để nhận 15 triệu đồng tiền bán N. Sau đó, Mạnh còn rút khoảng 36 triệu đồng là toàn bộ số tiền có trong thẻ ATM của H.T.N.

Tháng 9/2020, cũng với thủ đoạn tương tự, Triệu Văn Mạnh đã lừa bán một cô gái (sinh năm 2004, trú tại tỉnh Sơn La) sang Trung Quốc.

Căn cứ các hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Triệu Văn Mạnh 22 năm tù giam về tội mua bán người; mua bán người dưới 16 tuổi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chu Hiệu - Trí Tuệ (TTXVN)
Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng về tội mua bán người dưới 16 tuổi
Khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng về tội mua bán người dưới 16 tuổi

Chiều 23/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Hải Hậu đã điều tra, khám phá thành công vụ việc có dấu hiệu buôn bán người, trẻ em trên địa bàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN