Triều Tiên có thể tham gia Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang

Theo hãng thông tấn Kyodo, một đại diện của Triều Tiên ngày 6/1 thông báo nước này "có thể sẽ tham gia" Thế vận hội mùa Đông diễn ra vào tháng sau tại Hàn Quốc, dấu hiệu mới nhất về sự tan băng trong quan hệ căng thẳng liên Triều.
Triều Tiên có thể tham gia Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang ảnh 1

Toàn cảnh một cuộc họp của Ủy ban Olympic Quốc tế ở Lausanne, Thụy Sĩ. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố trên được ông Chang Ung, đại diện của Triều Tiên tại Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đưa ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng và Seoul nhất trí tổ chức các cuộc đối thoại hiếm hoi vào tuần tới và chỉ vài giờ sau khi Seoul và Washington thông báo sẽ hoãn những cuộc tập trận chung vốn khiến chính quyền Kim Jong-un tức giận.
Theo nguồn tin trên, ông Chang đưa ra thông báo trên với báo giới trong khi dừng chân tại sây bay quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc). Ông này được cho sẽ tới Thụy Sĩ, nơi IOC đặt trụ sở. Kyodo còn dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết chuyến đi của ông Chang có thể nhằm gặp gỡ các quan chức IOC để thảo luận khả năng Triều Tiên tham dự Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở New Delhi ngày 12/9/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

BRICS trước thách thức mới: Khi không gian đồng thuận ngày càng thu hẹp

Từ cái bắt tay kéo dài 20 giây giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến bản tuyên bố chung dài 140 đoạn, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS cho thấy sức mạnh quy tụ của một tập hợp đa dạng, song cũng phơi bày những giới hạn của sự đồng thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp năm 2017. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Kinh nghiệm tham chiếu cho Việt Nam thực hiện Nghị quyết 57: Khi rủi ro từ AI được đặt lên bàn nghị sự Mỹ-Trung

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang chuyển từ một mặt trận cạnh tranh công nghệ thành vấn đề an ninh chiến lược trong quan hệ Mỹ-Trung. Diễn biến này cũng đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW: thúc đẩy làm chủ công nghệ phải đi cùng bảo đảm an toàn, an ninh mạng và an ninh dữ liệu.