Bồ Đào Nha sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn

Hội đồng Nhà nước của Bồ Đào Nha ngày 3/11 đã thông qua đề nghị của Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa giải tán Quốc hội nước này sau khi các nghị sĩ bác bỏ dự thảo ngân sách năm 2022 của chính phủ hồi tuần trước, qua đó mở đường cho một cuộc bầu cử trước thời hạn.

Chú thích ảnh
Tổng thống Bồ Đào Nha Marcelo Rebelo de Sousa. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố từ Văn phòng Tổng thống Bồ Đào Nha cho hay đa số các thành viên Hội đồng Nhà nước đã thông qua việc giải tán quốc hội, dù không cho biết thời điểm sẽ tiến hành tổng tuyển cử. Tổng thống Rebelo de Sousa sẽ cần phải kí sắc lệnh giải tán Quốc hội để quyết định có hiệu lực. Theo truyền thông sở tại, Tổng thống Rebelo de Sousa đã gặp gỡ lãnh đạo các chính đảng lớn cuối tuần qua và hầu hết cho rằng cuộc bầu cử có thể diễn ra vào tháng 1 tới

Việc Quốc hội Bồ Đào Nha bác bỏ dự thảo ngân sách không tự động dẫn đến bầu cử, tuy nhiên Tổng thống Rebelo de Sousa cảnh báo ông không có lựa chọn nào khác. Diễn biến trên cũng đã chấm dứt quãng thời gian 6 năm tương đối ổn định dưới thời Thủ tướng Antonio Costa của đảng Xã hội.

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Pedro Siza Vieira cho rằng bầu cử trước thời hạn dường như là lựa chọn tốt nhất để chấm dứt thế bế tắc hiện tại và sẽ không phương hại đến cam kết của chính phủ trong việc đáp ứng các mục tiêu tài chính hay triển vọng tăng trưởng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng một cuộc bầu cử sẽ không thể giải quyết thế bế tắc chính trị ở Bồ Đào Nha do rất khó để một chính đảng hoặc liên minh nào có thể đạt được đa số ổn định tại Quốc hội.

Việt Hải (TTXVN)
Quốc hội Liban thông qua kế hoạch tổng tuyển cử sớm
Quốc hội Liban thông qua kế hoạch tổng tuyển cử sớm

Ngày 19/10, Quốc hội Liban đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch tổ chức cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào ngày 27/3/2022, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN