Vietnam Airlines xếp thứ 48 trong Top 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới 2022

Theo hãng tin CNN, tổ chức Skytrax, chuyên đánh giá các hãng hàng không và sân bay trên thế giới, vừa công bố bảng xếp hạng 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới 2022. Bảng xếp hạng dựa trên hơn 14 triệu cuộc khảo sát khách hàng tại hơn 100 quốc gia trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 - 8/2022 để tìm ra danh sách này.

Chú thích ảnh
Máy bay của Vietnam Airlines. Ảnh tư liệu: Huy Hùng/TTXVN

Đáng chú ý, ba hãng hàng không của Việt Nam là Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways đều được Skytrax vinh danh ở các hạng mục khác nhau. Theo đó, Vietnam Airlines đứng thứ 48 trong bảng xếp hạng 100 hãng hàng không tốt nhất thế giới 2022 của Skytrax. Bamboo Airways được vinh danh ở hai hạng mục: hãng hàng không khu vực tốt nhất thế giới (đứng thứ 15) và tốt nhất châu Á (đứng thứ hai). Vietjet Air được đánh giá là hãng hàng không giá rẻ tốt nhất Việt Nam.

Top 10 hãng bay hàng đầu thế giới gồm: Qatar Airways (Qatar), Singapore Airlines (Singapore), Emirates (UAE), ANA (Nhật Bản), Qantas Airways (Australia), Japan Airlines (Nhật Bản), Turkish Airlines (Thổ Nhĩ Kỳ), Air France (Pháp), Korean Air (Hàn Quốc), Swiss International Air Lines (Thụy Sĩ). Đây là lần thứ 7, Qatar Airways được Skytrax vinh danh là hãng hàng không tốt nhất thế giới kể từ năm 1999. Hãng còn nhận thêm giải phụ khác là hạng thương gia tốt nhất.

Delta Air Lines đạt danh hiệu hãng hàng không hàng đầu của Mỹ còn Turkish Airlines là hãng tốt nhất châu Âu, trong khi Ryanair của Ireland chiến thắng giải thưởng hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Âu.

Được biết đến như "Oscar của ngành hàng không", Skytrax là giải thưởng thường niên có từ năm 1999, nhằm tôn vinh các hãng hàng không, sân bay và dịch vụ đi kèm trên khắp thế giới. Năm nay, lễ trao giải Skytrax sẽ diễn ra vào ngày 23/9 tại khách sạn Langham ở thủ đô London của Anh.

Thanh Bình (TTXVN)
Máy bay Vietnam Airlines quay đầu để cấp cứu một trẻ em người Nhật
Máy bay Vietnam Airlines quay đầu để cấp cứu một trẻ em người Nhật

Theo thông tin mới nhận được từ Vietnam Airlines, chuyến bay VN384 của hãng khởi hành sáng 8/8 từ Hà Nội đi Haneda (Nhật Bản) sau hơn 1 giờ 45 phút cất cánh đã phải quay lại sân bay xuất phát nhằm cấp cứu cho hành khách là trẻ em người Nhật gặp vấn đề về sức khoẻ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN