Triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ 'thẻ vàng' IUU

Ngày 7/6, Đoàn công tác do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế về tình hình triển khai các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu tại buổi làm việc. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đánh giá cao những đóng góp của ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên - Huế trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống khai thác IUU đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, thẻ vàng IUU không chỉ có hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài mà còn 14 quy định khác. Thanh tra của Ủy ban châu Âu đã tuyên bố, dù chỉ còn một tàu vi phạm đánh bắt trái phép vùng biển nước ngoài cũng không gỡ thẻ vàng, thậm chí còn có nguy cơ bị áp dụng thẻ đỏ. Thừa Thiên - Huế cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Tỉnh cần tăng cường tuyên truyền cho ngư dân và các tổ chức, cá nhân liên quan thực thi nghiêm quy định quốc tế, hướng đến khai thác bền vững; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; quản lý, giám sát hoạt động đội tàu; thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác.

Trưởng đoàn công tác yêu cầu lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các vùng biển; xử lý nghiêm trường hợp vi phạm; kiên quyết ngăn chặn, xử lý tàu cá không đủ điều kiện theo quy định tham gia khai thác hải sản. Bên cạnh đó, địa phương cần đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng thủy sản, bổ sung nhân lực, nguồn lực cho đội ngũ thực hiện công tác phòng, chống khai thác IUU; tiến tới gỡ thẻ vàng IUU trong thời gian sớm nhất.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cùng đoàn công tác đi kiểm tra tại cảng cá Thuận An, thành phố Huế. 

Theo báo cáo, tỉnh Thừa Thiên - Huế hiện có 679 tàu cá, trong đó, 434 tàu cá có chiều dài 15m trở lên. Thời gian qua, tỉnh triển khai quyết liệt các biện pháp chống khai thác IUU; tăng cường truyền thông, tuyên truyền vận động chủ tàu, thuyền trưởng trong việc chấp hành quy định về đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tỉnh đã đầu tư trang thiết bị phục vụ tại Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá, bố trí nhân lực trực Trạm bờ để giám sát thường xuyên tàu cá hoạt động trên biển phải có kết nối tín hiệu VMS. Đặc biệt, UBND tỉnh kiện toàn, thành lập lực lượng Kiểm ngư địa phương theo hình thức phòng thuộc Chi cục Thủy sản.

Đến nay, toàn tỉnh có 430/434 tàu cá xa bờ lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) đạt 99%; 4 tàu còn lại do Ngân hàng đang tạm giữ để thu hồi nợ nên dữ liệu thiết bị VMS bị xóa trên hệ thống giám sát tàu cá quốc gia. Thừa Thiên - Huế chưa có tàu cá vi phạm đánh bắt cá trái phép ở vùng biển nước ngoài và bị xử phạt hành chính.

Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại cảng cá Thuận An, thành phố Huế và khu nuôi trồng thủy sản xã Phong Hải, huyện Phong Điền.

Tin, ảnh: Tường Vi (TTXVN)
Đồng bằng sông Cửu Long hướng tới mục tiêu gỡ 'thẻ vàng' IUU
Đồng bằng sông Cửu Long hướng tới mục tiêu gỡ 'thẻ vàng' IUU

Thực hiện kế hoạch cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đến tháng 5/2023, các cấp, ngành chức năng tại các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long không ngừng đẩy mạnh triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực trong ngăn chặn hành vi khai thác hải sản trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN