Tạm ngừng khai thác tại 4 sân bay do bão TRAMI từ sáng 27/10

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Cảng HKQT: Đà Nẵng, Phú Bài; Cảng hàng không: Đồng Hới, Chu Lai; Cảng vụ Hàng không miền Bắc và miền Trung về việc tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay do ảnh hưởng cơn bão TRAMI.

Chú thích ảnh
Tạm ngừng khai thác Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng do bão TRAMI. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Theo đó, căn cứ thông tin dự báo khí tượng hồi 10 giờ ngày 26/10/2024 của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Trung tâm Khí tượng hàng không về ảnh hưởng của cơn bão số 6 (bão TRAMI), bão TRAMI có khả năng trực tiếp ảnh hưởng và uy hiếp an toàn khai thác tại một số cảng hàng không, sân bay.

Để bảo đảm an toàn khai thác tại các cảng hàng không, Cục Hàng không Việt Nam quyết định tạm ngừng tiếp thu, khai thác tàu bay tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài từ 6 - 22 giờ ngày 27/10/2024; tại Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng từ 6 giờ ngày 27/10 đến 4 giờ ngày 28/10/2024; tại Cảng hàng không Đồng Hới từ 6 - 19 giờ ngày 27/10/2024; tại Cảng hàng không Chu Lai từ 10 giờ ngày 27/10 đến 10 giờ ngày 28/10/2024 (giờ địa phương).

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không phù hợp theo quy định hiện hành và điều hành bay bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đối với Cảng vụ hàng không miền Bắc và miền Trung, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc bảo đảm an toàn khai thác tại các cảng hàng không theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo ngay khó khăn, vướng mắc (nếu có) trong quá trình thực hiện về Cục Hàng không Việt Nam để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các cảng hàng không cho phù hợp.

Diệp Anh (TTXVN)
Bão gây nguy cơ nước dâng trên biển, ngập úng khu vực miền Trung
Bão gây nguy cơ nước dâng trên biển, ngập úng khu vực miền Trung

Thông tin về tình hình bão số 6, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, đây là bão có hoàn lưu rộng, rất phức tạp và có thể thay đổi. Cùng với đó, bão gây gió mạnh, sóng lớn, khả năng xuất hiện nước dâng trên biển; lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN