Quảng Ninh xử lý dứt điểm vi phạm lấn chiếm bãi triều để nuôi trồng thủy sản

Trên địa bàn xã Vĩnh Trung, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) hiện có hơn 100 hộ dân lấn chiếm khoảng 150 ha bãi triều để nuôi trồng thủy sản trái phép. Điều này vừa gây nguy cơ ô nhiễm môi trường biển, vừa gây cản trở luồng lạch giao thông đường thủy.
Chú thích ảnh
 Người dân tự ý đổ cát tại các bãi triều để nuôi trồng thủy sản trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, người dân đã tự ý đổ cát, cắm cọc, quây bãi triều để nuôi trồng thủy sản trái phép, ngoài quy hoạch. Tình trạng này diễn ra ở các khu vực bãi triều Vụng Dầm, Cống Cách, bãi Tùng, bãi Đai, Núi Lẻ, Núi Am, bãi Cái, Núi Lở, Núi Mõm Kìm, bãi Chương, bãi Cồn Trâu, hòn Thỏ… Thậm chí, những người lấn chiếm bãi triều còn ngăn cản, không cho các hộ dân khác khai thác tự nhiên.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trung, ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết, chính quyền xã đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thành lập tổ công tác, tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trên.

Cụ thể, đến nay xã đã hoàn thiện hồ sơ đối với 85/102 trường hợp vi phạm với diện tích hơn 90 ha; trong đó, lập biên bản kiểm tra hiện trạng và thống kê quy mô diện tích nuôi trái phép; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đối với 17 trường hợp vi phạm còn lại để sớm xử lý dứt điểm.

Riêng đối với 15 hộ nuôi cá lồng bè khu vực Cống Cách, thành phố Móng Cái đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và có thông báo yêu cầu các hộ nuôi di chuyển đến khu vực được quy hoạch nuôi tại Hòn Sơn, xã Vạn Ninh.

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Trung, những năm 2007-2012, UBND xã ký hợp đồng với các hộ dân khoanh nuôi thủy sản tại khu vực Cống Cách và một số khu vực bãi triều khác. Sau khi hết thời gian hợp đồng, xã chưa thanh lý hợp đồng đối với các hộ này, thì từ năm 2015 đến nay người dân trong xã đã ồ ạt chiếm bãi, khoanh nuôi trái phép.

Nếu năm 2012 cả xã chỉ có một vài hộ tại địa phương lấn chiếm bãi triều thì đến năm 2015 rất nhiều hộ dân đã đổ xô ra đổ cát, cắm cọc, lấn chiếm bãi triều. Đến nay thì gần như diện tích bãi triều trên địa bàn xã không còn chỗ trống nào.

Tình trạng lấn chiếm bãi triều chưa có dấu hiệu dừng lại. Số hộ chiếm bãi đang ngày càng tăng nhanh nếu không có sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương ngăn chặn hành vi vi phạm này.

Chú thích ảnh
 Các bè nuôi trái phép. Ảnh: TTXVN phát

Tháng 3 và tháng 4/2023 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đã phải ra quân đồng loạt xử lý sự cố ô nhiễm môi trường biển từ những rác thải, phao xốp của các bè nuôi trồng thủy sản trái phép không nằm trong vùng quy hoạch ở các địa phương Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn, Quảng Yên.

Phao xốp và rác thải của các bề nuôi trồng thủy sản tràn ngập trên Di sản – kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và vịnh bái Tử Long, làm ảnh hưởng tới môi trường biển cũng như hình ảnh về một thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế xanh, sạch, đẹp.

Trung tâm Di sản thế giới (thuộc UNESCO) và Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có văn bản gửi quốc gia thành viên Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh phản hồi về hiện trạng bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long; trong đó, gửi kèm thư của khách du lịch quốc tế phản ánh tình trạng rác thải trôi nổi quá nhiều trên vịnh làm ảnh hưởng đến chất lượng trải nghiệm của họ.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc quyết liệt và đặc biệt đã gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc xử lý dứt điểm sự cố môi trường biển nói trên.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê đi xuống, chờ nguồn cung vụ mới

Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027.

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Khơi thông nguồn lực PPP trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tiếp tục được xác định là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Tuy nhiên, để thu hút thêm nguồn lực ngoài ngân sách cần gỡ vướng trong đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Đón dòng vốn FDI - Bài cuối: Kết nối để tạo giá trị mới

Để thu hút FDI, khu công nghiệp cần gắn mặt bằng sản xuất với giao thông, nhà ở và dịch vụ phù hợp. Những yếu tố này sẽ quyết định một địa điểm đầu tư có đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp và đời sống người lao động trong dài hạn hay không.

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Đón dòng vốn FDI - Bài 3: Biến phụ phẩm thành nguồn lực mới

Nhà đầu tư FDI quan tâm đến khả năng sử dụng nước, xử lý chất thải và chứng minh tác động môi trường trong chuỗi sản xuất. Việc kết nối doanh nghiệp để tận dụng phụ phẩm có thể trở thành lợi thế của khu công nghiệp, với điều kiện có dữ liệu, hạ tầng phù hợp.

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

Đón dòng vốn FDI - Bài 2: Từ cho thuê đất đến vận hành

  Nhà xưởng, kho xây sẵn giúp nhà đầu tư FDI có thêm lựa chọn, song diện tích thuê mới chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, duy trì điện nước và kiểm soát chi phí vận hành sẽ quyết định doanh nghiệp có tiếp tục mở rộng tại khu công nghiệp hay không.