Bảng chỉ số chứng khoán tại Jakarta, Indonesia. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường Tokyo tăng 0,2% lên 43.732,80 điểm, chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) tăng 1,2% lên 25.941,87 điểm, chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,1% lên 3.830,42 điểm. Thị trường chứng khoán Seoul, Đài Bắc và Manila cũng lên điểm, trong khi Sydney, Singapore và Wellington giảm.
Số liệu việc làm tháng 8/2025 của Mỹ thấp hơn dự báo làm dấy lên lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, điều này lại thúc đẩy đồn đoán rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ mặc dù lạm phát vẫn dai dẳng ở mức cao hơn mục tiêu.
Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu mới về lạm phát của Mỹ công bố trong tuần này để có định hướng rõ hơn về động thái tiếp theo của Fed. Theo Bloomberg, thị trường kỳ vọng Fed sẽ có ba lần cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trước cuối năm. Kỳ vọng này gia tăng sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell đã đưa ra tín hiệu về một sự thay đổi chính sách ôn hòa hơn trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ ở Jackson Hole, Wyoming vào tháng trước. Thị trường cũng chú ý đến quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong cuộc họp tuần này và bất ổn chính trị tại Pháp sau khi Thủ tướng Francois Bayrou không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm.
Tuy nhiên, chuyên gia phân tích thị trường Fabien Yip tại IG Markets cảnh báo rằng các nhà đầu tư gần đây đã phản ứng tích cực với sự yếu kém của nền kinh tế. Họ tin rằng các dấu hiệu suy thoái kinh tế sẽ thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất nhanh hơn. Dù vậy, sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại rằng chính sách tiền tệ nới lỏng có thể không đủ để khắc phục tình hình thị trường lao động đang suy yếu.
Tại Việt Nam, kết thúc phiên sáng 9/9 chỉ số VN-Index giảm 8,71 điểm (0,54%) xuống 1.615,82 điểm, HNX-Index tăng 0,06 điểm (0,02%) lên 271,63 điểm.