Nước xuất khẩu dầu ăn lớn nhất khu vực đang chật vật với giá dầu ăn leo thang

Indonesia là một trong những nước xuất khẩu dầu ăn lớn ở khu vực, song lại đang đối mặt với tình trạng giá mặt hàng này leo thang từng ngày. Trước tình hình đó, ngày 22/6, Bộ thương mại Indonesia phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khác nhau để đưa giá dầu ăn xuống còn 14.000 Rp/lít (tương đương 1 USD/lít) trong 2 tuần tới.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Tangerang, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại trung tâm thương mại Klender, phía đông thành phố Jakarta, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan cho biết hiện Indonesia đang triển khai chương trình “Dầu ăn cho Nhân dân” với mục tiêu ngăn chặn tình trạng giá dầu ăn tăng liên tục trong thời gian vừa qua. Giá dầu tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đối với cuộc sống của người dân, đặc biệt là những người lao động, người nghèo và người thất nghiệp.

Theo ông Zulkifli Hasan, thông qua chương trình “Dầu ăn cho Nhân dân” giá cả hàng hóa ở Jakarta hiện nay đã ổn định theo mức giá bán lẻ cao nhất (HET). Trên thực tế, nguồn cung dầu ăn rất dồi dào, có thể đảm bảo cho nhu cầu nội địa. Ông Zulkifli cam kết chắn chắn trong 2 tuần nữa, giá dầu ăn sẽ ổn định. Dù chính phủ đặt mục tiêu giảm giá dầu ăn trong 1 tháng, song việc kéo giá dầu ăn xuống trong 2 tuần nữa sẽ không phải là thách thức. 

Trước mắt, Bộ Thương mại sẽ triển khai các biện pháp nhằm đưa giá dầu ăn về mức 14.000 Rp/lít tại Jakarta, tiếp đó là các thành phố và khu vực phụ cận như Java, Bali và Sumatra. Bộ Thương mại đang triển khai 2 bước, thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ hoạt động phân phối dầu ăn cho các cửa hàng bán lẻ. Hiện tại, Bộ Thương mại đã làm việc với 13.900 điểm bán lẻ và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Bước thứ hai là thông báo các cửa hàng bán dầu giá ưu đãi trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân có thể tiếp cận được theo chương trình “Dầu ăn cho Nhân dân” với giá hợp lý.  Trước đó, ngày 15/6, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã bổ nhiệm ông Zulhas giữ vị trí Bộ trưởng Bộ Thương mại. Tại buổi lễ nhậm chức, ông Zulhas khẳng định đã nắm được nguyên nhân mấu chốt khiến giá dầu tăng và khan hiếm. Do đó, ông cam kết sẽ giải quyết vấn đề này trong vòng 1 đến 2 tháng. Trong vài tháng tới, Bộ Thương mại sẽ xây dựng khoảng 10.000 điểm bán dầu giá ưu đãi cho người dân.

Văn Phong (TTXVN)
Cam kết ngừng nhập dầu mỏ từ Nga, châu Âu tìm cách đối phó với giá xăng dầu tăng
Cam kết ngừng nhập dầu mỏ từ Nga, châu Âu tìm cách đối phó với giá xăng dầu tăng

Giá xăng tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã tăng hơn 50% trong năm ngoái và tăng gần 30% kể từ đầu năm đến nay. Các nước châu Âu, với phần lớn cam kết dừng nhập khẩu dầu mỏ từ Nga vào cuối năm nay để phản đối Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đã thực hiện các chiến lược riêng nhằm đối phó với giá xăng tăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN