Niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam tăng trở lại

Ngày 9/10, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) quý III/2023, qua đó cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam có xu hướng tăng trở lại, mang đến hi vọng cho môi trường kinh doanh của Việt Nam sau một năm đầy biến động.

Cụ thể, chỉ số BCI trong quý III/2023 đã tăng lên 45,1 điểm so với mức ở quý II/2023 là 43,5 điểm, thể hiện tâm lý kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam có chuyển biến tích cực. Mặt khác, mức độ bi quan về tình hình kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp đã giảm 3%, trong khi đó quan điểm tích cực và trung lập tăng lần lượt là 6% và 4%. 

Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy của công ty TNHH Victory International (Việt Nam). Ảnh minh họa: Minh Hưng/TTXVN

Kết quả khảo sát chỉ số BCI quý III/2023 cũng chỉ ra rằng, so với quý II/2023 thì số doanh nghiệp kỳ vọng vào sự ổn định và sự tăng trưởng kinh tế trong quý tới đã tăng lên 11%. Đồng thời, những doanh nghiệp dự báo xu hướng tiêu cực trong quý IV/2023 đã giảm đi 5%. 

Về triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), sức hấp dẫn đầu tư toàn cầu của Việt Nam vẫn mạnh mẽ với 63% doanh nghiệp được khảo sát đã xếp Việt Nam vào top 10 điểm đến FDI hàng đầu. Đáng chú ý hơn, 31% xếp Việt Nam vào top 3; trong đó con số ấn tượng là 16% xem Việt Nam là điểm đến đầu tư hàng đầu. Để củng cố hơn niềm tin này, hơn một nửa số doanh nghiệp được khảo sát dự đoán sẽ tăng cường đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam khi năm 2023 gần kết thúc.

Bên cạnh đó, có 58% số doanh nghiệp được khảo sát cho rằng việc tinh giản bộ máy cồng kềnh là yếu tố quan trọng nhất; 48% ủng hộ việc tăng cường môi trường pháp lý; 1/3 kêu gọi nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông; 22% nhấn mạnh việc nới lỏng các yêu cầu về thị thực và giấy phép lao động cho các chuyên gia nước ngoài.

Sự bền vững đang ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu của các công ty châu Âu tại Việt Nam, với 80% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho hay việc tuân thủ ESG (môi trường, xã hội và quản trị bền vững), là quan trọng ở mức độ cao hoặc vừa phải. Đồng thời, 80% doanh nghiệp ưu tiên ESG và nhấn mạnh cam kết về sự tăng trưởng có trách nhiệm giữa các doanh nghiệp, bằng cách tích hợp đa dạng hoạt động xanh vào chiến lược kinh doanh, đảm bảo cả lợi nhuận và sự tiến bộ.

Trong báo cáo chỉ số BCI quý III/2023 cũng cho thấy, sau hơn hai năm triển khai Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) đang tiếp tục có tác động tích cực mạnh mẽ đến bối cảnh kinh doanh của Việt Nam. Điển hình, hơn 60% doanh nghiệp cho rằng hiệp định này mang lại lợi ích hàng đầu là cắt giảm thuế, tiếp theo là khả năng cạnh tranh được cải thiện ở Việt Nam, giảm rào cản thương mại, mở rộng quan hệ đối tác với công ty địa phương và tăng khả năng tiệp cận thị trường Việt Nam.

Theo Chủ tịch EuroCham Gabor Fluit, với tốc độ tăng trưởng GDP và FDI trong quý III/2023 đầy hứa hẹn và gần một phần ba thành viên của EuroCham xếp hạng Việt Nam là một trong ba địa điểm đầu tư hàng đầu, nhưng một số vấn đề vẫn tồn tại như xuất khẩu, bất động sản... Do đó, muốn đạt được tiến bộ, giải quyết cải cách hành chính, quy định không rõ ràng và những rào cản về cấp phép là rất quan trọng. 

Còn Giám đốc điều hành Decision Lab Thue Quist Thomasen nhận định, sau khi vượt qua những thách thức, Việt Nam hiện có dấu hiệu phục hồi như lĩnh vực bán lẻ và du lịch đã tăng trưởng mạnh mẽ, giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Ngoài ra, tăng trưởng FDI cũng mang lại sự lạc quan, củng cố vị thế của Việt Nam như một trung tâm kinh doanh toàn cầu.

Mặc dù chỉ số BCI vẫn tồn tại một số điểm tiêu cực, nhưng điều tích cực là báo cáo chỉ số BCI ghi nhận sự ổn định liên tục trong phép đo hàng quý. Sau khoảng thời gian ba năm đầy biến động, sự ổn định mới này cho thấy các nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam giờ đây có thể dự đoán năm tới và lập kế hoạch tốt hơn cho những khoản đầu tư trong tương lai.

Mỹ Phương (TTXVN)
Doanh nghiệp châu Âu đầu tư phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam
Doanh nghiệp châu Âu đầu tư phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam

Ngày 14/2, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có cuộc làm việc với Phái đoàn Kinh doanh EU-ABC do ông Jens Ruebbert - Phó Chủ tịch, Giám đốc Điều hành phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ngân hàng Landesbank Baden-Wuerttemberg (LBBW), Trưởng đoàn Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN và ông Alain Cany - Chủ tịch EuroCham Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Jardine Matheson đồng Trưởng đoàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN