Nhiều sản vật được giới thiệu tại Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành

Trong năm thứ 12 tổ chức, Hội Kết nối cung cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành năm 2024 đã quy tụ hơn 2.000 doanh nghiệp đến từ hơn 45 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tham quan khu vực bán hàng trực tuyến tại Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2024.

Sáng 26/9, UBND TP Hồ Chí Minh cùng Bộ Công Thương và Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Hội nghị Kết nối cung cầu giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành năm 2024 với chủ đề “Kết nối trách nhiệm - Hướng đến chuỗi cung ứng xanh”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, với mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, tạo điều kiện liên kết sản xuất - tiêu thụ hàng hóa từ vùng nguyên liệu đến thị trường tiêu thụ, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành. Đây là hoạt động thường niên được duy trì tổ chức từ năm 2012. Sau 12 năm tổ chức, hội nghị trở thành hoạt động xúc tiến định kỳ hàng năm của nhiều tỉnh, thành trên cả nước; trong đó các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên, duyên hải miền Trung… đã tham gia xuyên suốt trong nhiều năm qua.

Chú thích ảnh
Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu trong lễ khai mạc sáng 26/9.

"Năm nay, Hội nghị kết nối cung cầu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 2.000 doanh nghiệp đến từ hơn 45 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng tham gia tìm kiếm cơ hội kết nối với các tập đoàn bán lẻ và sàn thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam. Khi tham gia hội nghị, các doanh nghiệp trên cả nước sẽ có nhiều buổi gặp gỡ với doanh nghiệp sản xuất, hệ thống phân phối hiện đại của TP Hồ Chí Minh để chào bán nhiều sản phẩm đặc trưng của tỉnh, thành; tiếp tục kí kết thêm nhiều hợp đồng mới để mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước; chào bán những sản phẩm; hoàn thiện hồ sơ nhà cung ứng...", ông Võ Văn Hoan cho biết.

Chú thích ảnh
Sau lễ khai mạc, người dân, du khách bắt đầu đi tham quan, mua hàng đặc sản của các tỉnh, thành phố.

Theo đó, ngoài không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, ẩm thực đặc sắc của các vùng, miền với quy mô 700 gian hàng, Hội nghị năm nay còn có hoạt động kết nối B2B trực tiếp giữa 13 tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam, 4 sàn thương mại điện tử, các chợ đầu mối với cộng đồng doanh nghiệp sản xuất đến từ các tỉnh, thành trên cả nước. Song song đó, Hội nghị còn có các hoạt động trực tuyến, như chiến dịch "Siêu live hàng Việt" trên nền tảng thương mại điện tử. Cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức 19 phiên live được dẫn dắt bởi 19 nhà sáng tạo nội dung số nhằm quảng bá hơn 200 sản phẩm đến từ hơn 45 tỉnh, thành.

Chú thích ảnh
Các loại đặc sản như: Thịt trâu gác bếp, mắc kén, chẩm chéo, miến dong, lạp xưởng hun khói, bánh Pẻng phạ, thịt muối chua, gạp nếp Mộc Châu, táo mèo, trà giảo cổ lam… được các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc chào bán tại Hội nghị. 

Đến với Hội nghị năm nay, nhiều tỉnh, thành cũng tranh thủ cơ hội trình diễn, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của địa phương đến với hệ thống phân phối, người tiêu dùng thành phố; chủ động tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc ngay tại gian hàng. Chẳng hạn, tại gian hàng Long An tái hiện không gian nhà tranh, xuồng chở trái cây; khu vực gian hàng Đắk Lăk tái hiện không gian văn hoá cồng chiêng; khu vực gian hàng Đồng Tháp tổ chức các buổi tập huấn, livestream bán hàng…

Chú thích ảnh
Hạt điều Bình Phước, muối Tây Ninh, yến Cần Giờ, bánh tráng Củ Chi, hải sản khô một nắng… đến từ vùng Đông Nam bộ.

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, mục tiêu của Hội nghị là giảm thiểu chi phí trung gian trong lưu thông hàng hóa, giúp doanh nghiệp phân phối tiết kiệm chi phí tìm kiếm nhà cung ứng và doanh nghiệp cung ứng tiết kiệm chi phí đưa sản phẩm vào các kênh phân phối.

Chú thích ảnh
Một gian hàng mật ong đến từ vùng Tây Nguyên thu hút khách hàng tham quan, mua sắm.
Chú thích ảnh
Khu vực bán gạo đặc sản của các hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đang thu hút khách hàng tìm mua.
Chú thích ảnh
Các mặt hàng trái cây miền Tây, nem Lai Vung, trà sen Đồng Tháp, kẹo dừa Bến Tre, mắm Châu Đốc, bánh Pía Sóc Trăng, lạp xưởng Cần Đước… được mang đến từ vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Chú thích ảnh
Các mặt hàng của vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung gồm: tỏi Lý Sơn, mạch nha Mộ Đức, kẹo cu đơ, hương quế Trà Bồng, kẹo gương, gié bò, nem, chả tré, mắm nhum, bò một nắng, hải sản khô, hạt đác, nước mắm… được giới thiệu tại Hội nghị.
Chú thích ảnh
Tại Hội nghị năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 19 phiên live được dẫn dắt bởi 19 nhà sáng tạo nội dung số.

 

Chùm ảnh: Ngân Tuyền - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Hơn 2.000 doanh nghiệp mang đặc sản vùng miền tham gia kết nối cung cầu
Hơn 2.000 doanh nghiệp mang đặc sản vùng miền tham gia kết nối cung cầu

Theo Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, nhằm xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, tạo điều kiện liên kết sản xuất và tiêu thụ hàng hóa từ vùng nguyên liệu đến thị trường tiêu thụ, TP Hồ Chí Minh đã liên kết với các tỉnh, thành tổ chức Hội nghị Kết nối cung cầu, dự kiến có hơn 2.000 doanh nghiệp tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN