Ngày đầu khôi phục hoạt động xuất, nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái - Đông Hưng

Sáng 21/2, người dân Việt Nam và Trung Quốc đã bắt đầu xuất, nhập cảnh qua cặp cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Hồ Quang Huy tặng hoa, chúc mừng những người đầu tiên xuất, nhập cảnh qua hai cửa khẩu. Ảnh: TTXVN phát

Trưởng Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, bà Trần Bích Ngọc cho hay, tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, đã có 21 người dân làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc và gần 30 người từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam bằng hộ chiếu và sổ thông hành qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, ông Hồ Quang Huy đã có mặt tại cửa khẩu để tặng hoa, chúc mừng những người đầu tiên xuất, nhập cảnh qua cặp cửa khẩu này sau thời gian 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái Hồ Quang Huy tặng hoa, chúc mừng những người đầu tiên xuất, nhập cảnh qua cặp cửa khẩu. Ảnh: TTXVN phát

Đồng thời, lãnh đạo thành phố Móng Cái cũng trực tiếp kiểm tra việc bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân hai nước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh của các lực lượng chức năng khối cửa khẩu.

Trước đó, ngày 20/2, sau khi nhận thư trao đổi của Chính quyền thành phố Đông Hưng (Trung Quốc) về việc khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Bắc Luân I, UBND thành phố Móng Cái đã ban hành thông báo số 51/TB-UBND thông báo rộng rãi về việc khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Công dân làm thủ tục xuất nhập cảnh. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, từ ngày 21/2 sẽ khôi phục hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc). Hoạt động xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc) sẽ diễn ra từ 8h00 đến 21h00 (giờ Bắc Kinh) tức từ 07h00 đến 20h00 (giờ Việt Nam) hàng ngày.

Những người xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cầu Bắc Luân I phải có giấy tờ xuất, nhập cảnh hợp lệ (hộ chiếu, sổ thông hành) còn hiệu lực, điền thông tin chính xác vào thẻ xác nhận sức khỏe xuất, nhập cảnh. Người nhập cảnh vào Trung Quốc phải có giấy chứng nhận âm tính với virus Sars-Cov-2 bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR trong vòng 48 tiếng.

Đối với khách du lịch Trung Quốc theo đoàn xuất cảnh, thực hiện theo thông báo của Văn phòng Bộ Văn hóa và du lịch Trung Quốc về việc thí điểm khôi phục các hãng lữ hành được phép tổ chức công dân Trung Quốc theo đoàn xuất cảnh đi du lịch tại một số Quốc gia (hiện nay chưa thực hiện).

Chú thích ảnh
Tính đến 9 giờ ngày 21/2/2023, có 21 người dân làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc và khoảng 30 người từ Trung Quốc nhập cảnh về Việt Nam. Ảnh: TTXVN phát

Như vậy, sau gần 3 năm tạm dừng hoạt động do đại dịch COVID-19, cặp cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc) đã chính thức được khôi phục hoạt động xuất, nhập cảnh cho người dân 2 nước qua lại thăm thân, giao thương buôn bán.

Trước đó, từ 8/1/2023, cặp cửa khẩu này được chính thức thông quan trở lại, nhưng mới chỉ cho công dân Việt Nam và Trung Quốc trở về nước sau một thời gian bị kẹt lại do đại dịch COVID-19.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.