Kinh tế Philippines có thể tăng trưởng tới 7% nhờ cắt giảm lãi suất

Theo Bloomberg, nền kinh tế Philippines có thể tăng trưởng tới 7% trong năm nay nếu được hỗ trợ bởi các đợt cắt giảm lãi suất để thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng.
Chú thích ảnh
Cảng hàng hóa ở Manila, Philippines. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên được Bộ trưởng Tài chính Philippines Ralph Recto chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television vào ngày 19/3 tại Diễn đàn InvestPH 2025 - sự kiện do Sở Giao dịch Chứng khoán Philippines tổ chức. 

Bên cạnh đó, ông Recto khẳng định tình hình chính trị của Philippines vẫn ổn định. Theo đó, bên lề diễn đàn InvestPH 2025 tại Manila, khi được hỏi về khả năng tình hình chính trị có thể trở nên bất ổn sau vụ bắt giữ cựu Tổng thống Rodrigo Duterte vào tuần trước liên quan đến chiến dịch chống ma túy, ông đã nói: “Chúng tôi không thấy điều đó xảy ra. Xác suất là 0”.

Là thành viên trong Hội đồng hoạch định chính sách gồm 7 cá nhân của Ngân hàng Trung ương Philippines (BSP), ông Recto dự đoán nước này sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất từ 50 - 75 điểm cơ bản trong năm nay và nền kinh tế sẽ tăng trưởng ít nhất 6%. Ông cũng cho rằng BSP có thể bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 10/4.

Lạm phát tại Philippines đã giảm mạnh trong tháng 2 và hiện nằm ở mức thấp nhất trong phạm vi mục tiêu đề ra từ 2% - 4% của ngân hàng trung ương. Ông Recto cho biết lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, trong khi đồng tiền của nước này là peso vẫn tương đối ổn định.

BSP dự báo lạm phát sẽ duy trì trong phạm vi mục tiêu trong 2 năm tới, tạo điều kiện cho các nhà hoạch định chính sách có “sự linh hoạt” để “giảm bớt chính sách thắt chặt tiền tệ”, theo Trợ lý Thống đốc BSP Zeno Abenoja phát biểu tại diễn đàn.

Từ đầu năm đến nay, đồng peso Philippines đã tăng khoảng 1% so với đồng USD. Vào tháng 12, đồng tiền này từng chạm mức thấp kỷ lục 59 peso/USD, mức đã đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng kể từ năm 2022.

Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Recto cho biết chính phủ nước này đang có kế hoạch huy động khoảng 100 tỷ peso (1,75 tỷ USD) từ việc bán tài sản nhà nước, bao gồm một nhà máy thủy điện. Ông cũng tiết lộ rằng chính phủ chỉ còn cần huy động một khoản tiền rất nhỏ từ thị trường trái phiếu quốc tế trong năm nay.

Vào tháng 1 vừa qua, Philippines đã huy động 3,3 tỷ USD từ việc phát hành trái phiếu bằng USD và euro. Khoản tiền này giúp đáp ứng phần lớn nhu cầu huy động vốn từ nước ngoài cho năm 2025, trong bối cảnh chính phủ Philippines cần bổ sung cho mức thâm hụt ngân sách khoảng 1,54 nghìn tỷ peso (tương đương 27 tỷ USD) trong năm nay, chiếm 5,3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.