Kinh tế cửa khẩu ở Gia Lai có tín hiệu phục hồi

Những tháng đầu năm nay, dịch COVID-19 đã tác động đến các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến định hướng tăng trưởng kinh tế và đời sống xã hội của tỉnh Gia Lai, nhất là tại khu vực cửa khẩu. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Nhờ đó, kinh tế khu vực cửa khẩu của tỉnh bắt đầu có tín hiệu phục hồi và khởi sắc.
Chú thích ảnh
Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai, tiếp giáp với nước Campuchia. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Cụ thể, trong quý III/2020, Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã tiếp nhận 21 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan với gần 3.700 lượt phương tiện xuất, nhập cảnh, tăng 13,27% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất, nhập khẩu quý III cũng đạt gần 15 triệu USD, tăng 108% so với cùng kỳ và thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 1,15 tỷ đồng; trong đó, các mặt hàng xuất khẩu sang Campuchia chủ yếu là thiết bị điện, hàng hóa tổng hợp, bao bì, vật tư nông nghiệp với tổng giá trị trên 12 triệu USD. Các mặt hàng nhập khẩu vào Việt Nam là trái cây gồm: thanh long, chuối tươi…, giá trị đạt gần 2 triệu USD. 

Có được kết quả khả quan này là nhờ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại khu vực biên giới. Theo đó, các lực lượng chuyên trách tại cửa khẩu luôn có sự phối hợp chặt chẽ trong kiểm tra, giám sát, quản lý hàng hóa xuất, nhập khẩu không để xảy ra tình trạng ách tắc. Đồng thời, tạo mọi điệu kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân thông thương hàng hóa hiệu quả nhất. 

Ông Bùi Hiếu, Điều phối viên đơn vị vận tải quốc tế Thilogi tại Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh chia sẻ, trước đây, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông hàng hóa giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia. Hiện tình hình dịch bệnh được kiểm soát nên việc luân chuyển hàng hóa qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã thuận lợi hơn. Hàng ngày, trung bình tần suất xe của đơn vị qua lại khoảng từ 40 - 50 xe, chủ yếu vận chuyển các loại hàng hóa như: chuối, thanh long, nhãn… 

Ông Trần Quang Thái, Phó Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết, từ khi có chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội cũng như chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép về đẩy lùi dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

Trong quý III/2020, hoạt động sản xuất kinh doanh từng bước được khôi phục, các doanh nghiệp đã bắt đầu có đơn hàng mới để ổn định hoạt động sản xuất; trong đó, hoạt động xuất nhập khẩu có tăng trưởng đáng kể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 130 triệu USD, tăng trưởng lớn so với giai đoạn trước.

Trong thời gian tới, xu hướng tình hình dịch bệnh giảm nhiệt hơn, hy vọng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp sẽ có những bước đột phá. Điều này, góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.

Cùng với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa được thông thương trở lại, các doanh nghiệp kinh doanh các mặt hàng nội địa trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng rất phấn khởi và hy vọng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ thuận lợi hợi trong những tháng cuối năm.

Là đơn vị chuyên sản xuất đồ gỗ, hàng nội thất cung cấp cho thị trường trong nước, Công ty TNHH Sản xuất thương mại Gia Khang đã nỗ lực duy trì sản xuất, đảm bảo công ăn, việc làm và nguồn thu nhập cho trên 130 lao động thường trực trong giai đoạn thị trường tiêu thụ giảm, nguồn nguyên liệu thiếu hụt. Vượt qua giai đoạn khó khăn, hiện đơn vị đã bắt đầu có được đơn hàng và chuyển hướng sản xuất các mặt hàng phục vụ gia đình để khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất, duy trì việc làm cho người lao động. 

Theo chia sẻ của ông Trương Tấn Công, Quản đốc xưởng sản xuất Công ty TNHH Sản xuất thương mại Gia Khang, quý I và quý II/2020 do xảy ra dịch bệnh nên công ty đã gặp một số khó khăn nhất định về việc làm cho công nhân do bị đứt gãy nguồn nguyên liệu đầu vào và thị trường tiêu thụ. Bước sang quý III, tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, giãn cách xã hội được nới lỏng, công ty chúng tôi bắt đầu nhận được một số đơn hàng về nội thất trong nước. Nhờ đó, công nhân đã có việc làm cả ngày và đêm, các dây chuyển sản xuất đảm bảo, đời sống công nhân dần đi vào ổn định.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Gia Lai các đơn vị sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động bình thường. Nhiều công ty đã kết nối xuất khẩu các mặt hàng nông sản cà phê, chanh dây sang thị trường châu Âu. Đây là tín hiệu vui và là động lực để các doanh nghiệp tự tin sản xuất kinh doanh và thúc đẩy nền kinh tế khởi sắc trong những tháng cuối năm.

Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị lập tổ công tác gỡ vướng giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án

Quảng Trị lập tổ công tác gỡ vướng giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy và Dự án Khu tái định cư Hải An, trong bối cảnh tiến độ giải phóng mặt bằng ở đây còn những điểm nghẽn cần tập trung xử lý để bảo đảm tiến độ dự án trọng điểm này.
Đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Đôn đốc tiến độ các dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 12/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với các dự án ven biển do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư.
Tập đoàn Pháp kỳ vọng vào động lực đầu tư và hợp tác Việt - Pháp

Tập đoàn Pháp kỳ vọng vào động lực đầu tư và hợp tác Việt - Pháp

Tập đoàn Bel của Pháp kỳ vọng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Cộng hòa Pháp sẽ mở ra những cơ hội mới cho hợp tác công nghiệp và công nghệ, góp phần làm sâu sắc hơn đối thoại kinh tế giữa hai nước và tạo môi trường thuận lợi cho các khoản đầu tư dài hạn tại Việt Nam.
Trên 9.300 tỷ USD nợ nước ngoài: 'Quả bóng nóng' của nước Mỹ

Trên 9.300 tỷ USD nợ nước ngoài: 'Quả bóng nóng' của nước Mỹ

Trái phiếu Chính phủ Mỹ đang giảm sức hấp dẫn, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài cũng không dễ dàng quay lưng với chúng. Một đợt bán tháo quy mô lớn sẽ gây thiệt hại trực tiếp cho chính các nhà đầu tư đồng thời gây xáo trộn trên thị trường tài chính quốc tế.