Hợp tác thương mại là động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Chiều 4/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA) đã làm việc với bà Dawn Shackleford, Trợ lý đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) phụ trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương để trao đổi về các vấn đề kinh tế, thương mại song phương giữa hai nước trong khuôn khổ Hội đồng TIFA.
Chú thích ảnh
Công ty TNHH may Tiến Thuận (Ninh Thuận) sản xuất sản phẩm may mặc xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải và Trợ lý USTR Dawn Shackleford nhất trí đánh giá tổng thể quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang có sự phát triển mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, hai bên cũng bày tỏ tin tưởng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ với định hướng phát triển đúng đắn sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định; trong đó, hợp tác kinh tế thương mại là trọng tâm và động lực chính thúc đẩy quan hệ song phương.

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu và mong muốn quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước ổn định, bền vững, là trụ cột để góp phần đưa quan hệ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu và thực chất, đáp ứng được lợi ích chính đáng của Chính phủ, người dân và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Cùng với đó, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đánh giá cao việc hai nước tăng cường phối hợp triển khai Kế hoạch hành động hướng tới thương mại hài hòa và bền vững với nhiều biện pháp mạnh mẽ, tiếp tục đem lại các kết quả tích cực, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia.

Đây cũng là cơ sở để USTR ban hành kết luận khách quan, tích cực và đáp ứng được mục tiêu xây dựng lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia trong 2 vụ việc điều tra 301, không để ảnh hưởng lớn đến tổng thể mối quan hệ, các nỗ lực hợp tác của hai bên cũng như doanh nghiệp hai nước.

Theo Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, Việt Nam ủng hộ thương mại công bằng, không có ý định áp dụng bất kỳ biện pháp nào gây phân biệt đối xử, tạo gánh nặng cho hoạt động trao đổi thương mại hoặc gây phương hại tới nền sản xuất và người lao động Hoa Kỳ.

Chính phủ Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục chủ động hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ để giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của cả hai nước, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững và cùng có lợi.

Đối với những vấn đề kinh tế thương mại Việt Nam quan tâm, với tư cách là Phó Chủ tịch Hội đồng Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ (TIFA), Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đề nghị Hoa Kỳ có đánh giá khách quan, công bằng, theo đúng các quy định của WTO trong các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại; đồng thời, tăng cường trao đổi để đạt được tiến bộ trong vấn đề kinh tế thị trường...

Trả lời ý kiến đánh giá của Trợ lý USTR Dawn Shackleford về một số vấn đề kinh tế, thương mại còn tồn tại giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ số mà Hoa Kỳ đang đặt ưu tiên cao, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải đã cập nhật tình hình xử lý và cho biết các bộ, ngành của Việt Nam sẵn sàng tăng cường đối thoại với Hoa Kỳ để giải quyết.

Ngoài ra, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục có ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn nữa khung khổ pháp luật hiện hành, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng cho hoạt động của doanh nghiệp, đáp ứng được lợi ích của cả hai nước.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ gần 15 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam và khẳng định sự giúp đỡ chân thành, đúng lúc của Hoa Kỳ thể hiện tình cảm, tinh thần tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Về phần mình, Trợ lý USTR Dawn Shackleford đánh giá cao quan điểm của Bộ Công Thương về thương mại công bằng và ghi nhận kết quả đối thoại chính sách thực chất, hiệu quả giữa hai nước trong thời gian qua. 

Tại buổi làm việc, Trợ lý USTR Dawn Shackleford cho biết, kinh tế, thương mại và quyền của người lao động sẽ là chủ đề được ưu tiên cao dưới thời của Tổng thống Joe Biden. Đoàn sẽ tiếp tục có các chương trình làm việc với các bộ, ngành Việt Nam trong khuôn khổ cơ chế đối thoại của Hội đồng TIFA.

Theo thống kê của Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công Thương), trong giai đoạn 5 năm vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ tăng 230% và xuất khẩu từ Hoa Kỳ vào Việt Nam cũng tăng trưởng tới hơn 175%. Đặc biệt, Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam cũng là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ.

Năm 2020 là năm đầu tiên tổng kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước vượt qua mốc 90 tỷ USD (đạt 90,8 tỷ USD) và cùng hướng tới con số 100 tỷ USD vào năm 2021.

Số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, tính đến hết tháng 9/2021, tổng kim ngạch trao đổi thương mại song phương giữa hai nước đạt 80,6 tỷ USD; trong đó, Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ 68,9 tỷ USD, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 28,6% tổng xuất khẩu.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Hoa Kỳ 11,7 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 4,8% tổng nhập khẩu.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.