Hơn 100 tấn cá chết trên hồ Trị An

Ngày 31/5, lực lượng chức năng phường Trị An (thành phố Đồng Nai) đang tiếp tục nỗ lực hỗ trợ người dân thu gom, vớt xác cá chết nổi trắng trên các lồng, bè ở hồ Trị An nhằm hạn chế gây ô nhiễm nguồn nước.
Chú thích ảnh
Cá chết hàng loạt sau cơn mưa kéo dài khiến người nuôi trên hồ Trị An không kịp trở tay.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, trong sáng 31/5, hàng trăm người dân, lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm đang nỗ lực vớt xác cá chết nổi trắng trên hồ Trị An. Tại các lồng cá, hàng nghìn con cá lăng, cá chép, cá trắm cỏ, cá diêu hồng… được người dân thả nuôi đều bị chết, nổi trắng trên mặt nước. Cá chết dày đặc, bốc mùi hôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và đời sống của người dân xung quanh.

Một số người nuôi cá bị thiệt hại cho biết, hiện tượng cá chết trắng bắt đầu xuất hiện từ tối ngày 29/5, sau những cơn mưa lớn kéo dài. Chỉ trong một thời gian ngắn, cá nuôi đồng loạt chết, nhiều lồng bè gần như mất trắng.

Chú thích ảnh
Cá chết, nổi trắng tại các lồng nuôi trên hồ Trị An. 

Ông Nguyễn Văn Mạnh, ngụ phường Trị An, thành phố Đồng Nai cho biết, đợt này gia đình ông chủ yếu nuôi cá lăng, cá trắm cỏ. Chỉ trong vòng 2 ngày, toàn bộ số cá nuôi của gia đình ông đã bị chết trắng hoàn toàn. "Hơn 65 tấn cá đang chuẩn bị đến ngày thu hoạch của gia đình bất ngờ chết đồng loạt khiến chúng tôi không kịp trở tay", ông Nguyễn Văn Mạnh chia sẻ.

Tương tự, ông Nguyễn Tuấn Anh, ngụ phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai cho biết, đây là năm đầu tiên gia đình ông đầu tư nuôi cá lồng bè trên hồ Trị An. Từ tháng 10/2025, ông đã thả nuôi hơn 10 tấn cá các loại và chỉ còn ít thời gian nữa là có thể thu hoạch. Tuy nhiên, sau trận mưa lớn kéo dài trong đêm, toàn bộ số cá trong các lồng nuôi bất ngờ chết hàng loạt, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho gia đình.

Ngay sau khi ghi nhận sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, tổ chức thu gom, xử lý cá chết nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Chú thích ảnh
Sự cố cá chết hàng loạt trên hồ Trị An khiến người nuôi thiệt hại hàng tỷ đồng. 

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch UBND phường Trị An, thành phố Đồng Nai cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, phường đã huy động phòng chuyên môn, lực lượng quân sự, an ninh cơ sở, ban khu phố, kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai hỗ trợ người dân vớt số cá chết, đưa vào bờ để bảo vệ môi trường khu vực hồ Trị An. Đồng thời, địa phương đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai, đề nghị cử cán bộ chuyên môn xuống hiện trường lấy mẫu cá, mẫu nước đi kiểm tra để xác minh, làm rõ nguyên nhân. Bước đầu, nguyên nhân có thể do mưa lớn đầu mùa làm thay đổi môi trường nước đột ngột dẫn đến cá chết hàng loạt.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến, hỗ trợ người dân khắc phục sự cố, báo cáo, kiến nghị UBND thành phố Đồng Nai có giải pháp hỗ trợ người dân bị thiệt hại; đồng thời khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.