Giới đầu tư đặt nhiều kỳ vọng vào Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam

Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam dự kiến sẽ được vận hành ngay trong tháng 11/2025, mở ra cơ hội lịch sử để Việt Nam khẳng định vị thế trong chuỗi tài chính toàn cầu.

Chú thích ảnh
Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh dự kiến hoạt động cuối năm nay. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Giới đầu tư đang theo dõi sát sao dự án này, kỳ vọng vào một khung pháp lý minh bạch, sản phẩm đầu tư đa dạng, hạ tầng hiện đại và môi trường sống hấp dẫn - những yếu tố then chốt để IFC trở thành điểm đến tin cậy của dòng vốn quốc tế.

Nhà đầu tư “ngóng” IFC Việt Nam

Một thành viên thuộc Tổ tư vấn thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây, lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành liên tục đón tiếp nhiều đoàn công tác đến tìm hiểu và trao đổi về đề án IFC. Tần suất các cuộc gặp gỡ như vậy phản ánh rõ mức độ quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng nhà đầu tư đối với kế hoạch phát triển trung tâm tài chính tại TP Hồ Chí Minh.

Sự quan tâm đó xuất hiện trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trên trường quốc tế. Mới đây, FTSE Russell đã chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm “thị trường mới nổi thứ cấp”, trong khi TP Hồ Chí Minh cũng tăng ba bậc, lên vị trí thứ 95 trong bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu lần thứ 38 (GFCI 38), vượt qua Bangkok (Thái Lan). Những bước tiến này được xem là nền tảng quan trọng để giới đầu tư kỳ vọng vào triển vọng hình thành IFC Việt Nam.

Trong bối cảnh này, IFC Việt Nam cũng trở thành tâm điểm tại các hội nghị nhà đầu tư, điển hình như Hội nghị Nhà đầu tư thường niên do Tập đoàn VinaCapital tổ chức tuần trước, thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Don Lam, Tổng Giám đốc kiêm cổ đông sáng lập VinaCapital cho biết, một số nhà đầu tư đang theo dõi sát sao tiến trình triển khai IFC của TP Hồ Chí Minh và chờ đợi những tín hiệu rõ ràng hơn để có thể tham gia. 

Theo ông, Việt Nam hiện vẫn là thị trường còn dư địa vốn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng kinh tế và phát triển khu vực tư nhân. Do đó, IFC được kỳ vọng sẽ tạo ra một thị trường có nguồn vốn dài hạn, hỗ trợ tốt hơn cho các lĩnh vực này.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh quốc - Việt Nam do BritCham Vietnam tổ chức ở TP Hồ Chí Minh ngày 5/11, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP Hồ Chí Minh nhận định rằng, nếu được triển khai hiệu quả, IFC có thể tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch và thân thiện với các chuẩn mực quốc tế - nơi doanh nghiệp và nhà đầu tư hiểu rõ khung pháp lý, quy tắc vận hành và có thể ra quyết định nhanh hơn, tự tin hơn. 

Theo bà Alexandra Smith, một IFC vận hành hiệu quả không chỉ giúp Việt Nam huy động vốn thuận lợi hơn, mà còn củng cố niềm tin của khu vực tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài vào triển vọng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Ông Phil Wright, Giám đốc cấp cao, Khối nghiệp vụ ngân hàng, HSBC Việt Nam cho rằng, IFC Việt Nam hiện vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu, nên cần thêm sự rõ ràng về phạm vi hoạt động, danh mục sản phẩm - dịch vụ và khung năng lực kinh doanh mà mô hình này sẽ cho phép triển khai. Tuy vậy, ông tin rằng những chi tiết này sẽ sớm được công bố trong thời gian tới.

“Điều khiến tôi thực sự ấn tượng là ý chí và định hướng rất rõ ràng của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Tôi cảm nhận được một tinh thần mạnh mẽ, một cam kết thực sự muốn đưa IFC trở thành điểm đến đổi mới, có vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu. Điều đó rất đáng khích lệ và khi các yếu tố vận hành được cụ thể hóa, tôi tin rằng nhiều cơ hội lớn sẽ mở ra cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước,” ông Phil Wright chia sẻ.

Và những kỳ vọng của giới đầu tư 

Với vị trí địa lý gần các trung tâm tài chính lớn hiện hữu như Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore, câu hỏi được giới đầu tư đặt ra là: IFC Việt Nam có gì khác biệt để tạo sức hút?

Theo các chuyên gia, yếu tố đầu tiên và mang tính quyết định chính là khung pháp lý. Một hệ thống pháp luật rõ ràng, ổn định và có khả năng dự đoán là điều kiện tiên quyết để tạo dựng niềm tin và thu hút dòng vốn quốc tế.

Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được xem là nền tảng chính sách quan trọng, đặt ra tầm nhìn chiến lược cho IFC Việt Nam. Tuy nhiên, thành công thực sự của mô hình sẽ được quyết định trong giai đoạn triển khai chi tiết - khi Việt Nam cần thể hiện năng lực điều hành và khả năng thực thi ở cấp độ thực chất, chứ không chỉ dừng ở định hướng chính sách.

Ủng hộ chủ trương xây dựng IFC, ông Andrew Vallis, Giám đốc độc lập Công ty Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSC) cho rằng, nếu được vận hành hiệu quả, IFC sẽ mở ra một ngành công nghiệp mới, thu hút dòng vốn ngoại, chuyển giao chuyên môn và tạo việc làm có giá trị cao cho người Việt.

Tuy nhiên, ông Vallis cũng chỉ ra thách thức then chốt hiện nay là vấn đề hệ thống pháp lý. Hầu hết các trung tâm tài chính hàng đầu như Hong Kong (Trung Quốc), Singapore hay Dubai đều hoạt động theo thông luật Anh (Common Law) - nơi án lệ đóng vai trò nền tảng, giúp tăng tính ổn định và dự đoán trong hoạt động đầu tư. Trong khi đó, Việt Nam hiện vận hành theo dân luật (Civil Law) dựa trên Hiến pháp và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

“Khả năng cao IFC Việt Nam sẽ áp dụng mô hình Common Law - một quyết định đúng đắn dù sẽ có những va chạm nhất định với hệ thống dân luật trong nước,” ông Vallis nhận định.

Theo ông, Common Law mang lại tính thống nhất và được cộng đồng đầu tư toàn cầu tin cậy, giúp doanh nghiệp “biết trước điều gì có thể xảy ra” trong các giao dịch, từ đó thúc đẩy niềm tin và dòng vốn quốc tế. Đây sẽ là bước chuyển nền tảng, giúp IFC Việt Nam tiệm cận chuẩn mực quốc tế về quản trị, minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.

Từ góc độ nhà đầu tư tài chính, ông Nguyễn Quốc Dũng, Tổng Giám đốc Quỹ EastSpring Việt Nam nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất là Việt Nam phải tạo ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn trên thị trường.

Theo ông Dũng, không nên xem IFC như một thực thể tách biệt, mà cần tích hợp sâu rộng vào nền kinh tế Việt Nam, trở thành động lực hỗ trợ tăng trưởng bền vững. Điều đó đòi hỏi sự đổi mới trong sản phẩm tài chính - mở rộng và đa dạng hóa các công cụ đầu tư, không chỉ dừng lại ở cổ phiếu hay trái phiếu truyền thống, mà còn phát triển các sản phẩm phái sinh, chứng khoán hóa, cũng như các sản phẩm gắn với năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Đồng thời, việc gia tăng nguồn cung các cơ hội đầu tư chất lượng cũng là yếu tố không thể thiếu. Ông Dũng cho rằng, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước sẽ mở rộng thị trường cổ phiếu, tạo thêm kênh đầu tư cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Song song đó, phát triển trái phiếu hạ tầng, quỹ hưu trí hay quỹ đầu tư xanh cũng là chìa khóa để thu hút dòng vốn dài hạn vào Việt Nam.

“Để IFC thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư có chất lượng, Việt Nam cần tiếp tục cải cách mạnh mẽ khung pháp lý, hạ tầng tài chính; đồng thời nâng cao tính minh bạch và quản trị doanh nghiệp - những yếu tố nền tảng của một thị trường tài chính hiện đại”, đại diện EastSpring nhấn mạnh.

Song song với khung pháp lý và môi trường đầu tư, nguồn nhân lực chất lượng cao cũng là trụ cột quan trọng cho sự thành công của IFC Việt Nam. Giới đầu tư cho rằng, dù sở hữu lực lượng lao động trẻ và năng động, Việt Nam vẫn cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào đào tạo kỹ năng chuyên môn và năng lực quản trị tài chính quốc tế để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức tài chính toàn cầu tương lai.

Ông Christopher Jeffery, Giám đốc Điều hành cấp cao phụ trách Chiến lược & Đối tác quốc tế, Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) cho rằng việc thu hút và phát triển nhân tài là yếu tố cốt lõi.

“Việt Nam rất hấp dẫn đối với người nước ngoài, nhưng về góc độ phát triển nghề nghiệp, yếu tố ổn định là then chốt. Hạ tầng tốt, chất lượng cuộc sống, cơ hội nghề nghiệp và sự nhất quán trong chính sách - đó là những điều sẽ giữ chân nhân tài", ông nhấn mạnh.

Dù vẫn còn nhiều việc phải làm, từ hoàn thiện khung pháp lý, phát triển nhân lực, đến cải thiện môi trường sống… song theo đánh giá chung của giới đầu tư, Việt Nam đang đi đúng hướng. Từ ý chí chính trị mạnh mẽ đến tốc độ triển khai nhanh chóng của Nghị quyết số 222/2025/QH15, tất cả cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng bước vào kỷ nguyên tài chính toàn cầu mới. Với nền tảng đó, IFC Việt Nam có thể trở thành “bước nhảy chiến lược”, góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045.

Hứa Chung (TTXVN)
Hai phiên họp, một quyết tâm: Việt Nam tăng tốc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế
Hai phiên họp, một quyết tâm: Việt Nam tăng tốc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế

Chỉ trong vài ngày đầu tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì liên tiếp hai phiên họp quan trọng để chỉ đạo tiến độ xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN