Đồng Nai: Tỷ lệ lao động quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết đạt cao

Ngày 23/2 (tức mùng 7 tháng Giêng), hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, đa số người lao động đều trở lại đi làm, doanh nghiệp hoạt động ổn định.
Chú thích ảnh
Công đoàn Công ty TKG TaeKwang Vina (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) lì xì cho công nhân trong ngày đầu đi làm lại sau Tết. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Pousung Việt Nam (Công ty Pousung Việt Nam, xã An Viễn, tỉnh Đồng Nai) cho biết, ngày 23/2, công ty hoạt động trở lại sau 9 ngày nghỉ Tết. Công ty Pousung Việt Nam có gần 17.000 lao động, ngay trong ngày 23/2, có 91% lao động đã quay lại làm việc. Số chưa đi làm hầu hết đang nghỉ thai sản, ốm đau đã có đơn xin nghỉ phép. Toàn công ty chỉ có 7 người nghỉ không có lý do. Trong ngày, tất cả các dây chuyền của công ty đều hoạt động như ngày thường.

Theo ông Lê Nhật Trường, số lao động của Công ty Pousung Việt Nam rất lớn, những năm trước, sau kỳ nghỉ Tết có nhiều công nhân không quay lại làm việc, gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của công ty. Năm nay, tỷ lệ lao động nghỉ việc không có lý do rất thấp. Điều này giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất ngay từ đầu năm.

Công ty TKG TaeKwang Vina (phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) hiện có khoảng 34.000 lao động. Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026 (ngày 23/2), 98% lao động đã đi làm như ngày thường. Số chưa đi làm hầu hết là công nhân các tỉnh miền Bắc, miền Trung về quê đón Tết, họ đã có đơn xin nghỉ phép và sẽ quay lại làm việc trong những ngày tới. Do công nhân quay lại làm việc đầy đủ nên ngày 23/2 tất cả các xưởng của Công ty TKG TaeKwang Vina đều hoạt động như ngày thường.

Theo ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 23/2, các doanh nghiệp lớn, sử dụng nhiều lao động trên địa bàn Đồng Nai như Tập đoàn Phong Thái (hơn 65.000 lao động, đóng tại xã Bình Minh), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chang Shin Việt Nam (hơn 41.000 lao động, đóng tại phường Tân Triều)... đều hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Tỷ lệ lao động quay lại làm việc trong ngày đầu tiên đạt trên 90%, hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp diễn ra bình thường. Trong ngày, nhiều doanh nghiệp lì xì cho mỗi công nhân từ 100.000 - 200.000 đồng và không tăng ca.

Bà Bùi Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cho biết, năm nay, hầu hết doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều cho người lao động nghỉ Tết 9 ngày, ngày 23/2, đa số doanh nghiệp hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết, trung bình tỷ lệ lao động quay lại làm việc tại các doanh nghiệp đạt 95%, số chưa đi làm lại đa số là công nhân ở các tỉnh xa, đã có đơn xin nghỉ phép.

Theo bà Bùi Thị Bích Thủy, năm nay, tỷ lệ lao động quay lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn đạt cao. Đây là tiền đề rất quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất ngay từ đầu năm.

Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhân lực điện hạt nhân – Bù đắp thiếu hụt thông qua hợp tác quốc tế

Nhân lực điện hạt nhân – Bù đắp thiếu hụt thông qua hợp tác quốc tế

Việc xây dựng, phát triển và vận hành một nhà máy điện hạt nhân kéo dài trong nhiều thập kỷ không chỉ đặt ra yêu cầu về lựa chọn công nghệ và xây dựng nhà máy, mà còn đòi hỏi sự đồng bộ về khuôn khổ pháp luật, năng lực quản lý, an toàn và an ninh hạt nhân, nguồn nhân lực và hợp tác quốc tế, trong đó, nguồn nhân lực là một trong những điều kiện quyết định.

Hàng Việt tăng tốc mở rộng thị trường tại Nga

Hàng Việt tăng tốc mở rộng thị trường tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, hơn 30 doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội chợ triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế Moskva 2026 (WorldFood Moscow 2026), khai mạc ngày 15/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc tế Crocus Expo, tỉnh Moskva.

Phát triển ngành hàng hải, cảng biển và logistics với luật mới

Phát triển ngành hàng hải, cảng biển và logistics với luật mới

Ngày 16/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị góp ý cho dự thảo Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi) nhằm hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam và Luật Giao thông đường thủy nội địa thành Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phù hợp với thực tiễn, tránh tình trạng chồng chéo nội dung và tạo điều kiện để ngành hàng hải, cảng biển và logistics Việt Nam phát triển.