Dầu trộn Latvia – 'cửa sau' đưa dòng năng lượng Nga tiếp tục chảy vào châu Âu

Các công ty năng lượng châu Âu đang tìm cách duy trì nguồn dầu thô của Nga trong khu vực. Một trong những giải pháp đó là “dầu trộn Latvia”.

Chú thích ảnh
Shell đang "lách luật" trừng phạt dầu Nga với dầu trộn Latvia. Ảnh: Bloomberg

Theo trang mạng Bloomberg, dầu trộn Latvia là sản phẩm mà Shell - công ty dầu mỏ lớn nhất châu Âu – đang mua bán. Dầu trộn là một sản phẩm hỗn hợp, lấy dầu từ nhiều nguồn khác nhau. Trong sản phẩm đó, 49,99% thành phần có nguồn gốc Nga, 50,01% còn lại là dầu của các nơi khác. Về mặt kỹ thuật, những lô hàng như vậy sẽ không được xếp vào diện có nguồn gốc từ Nga.

Với dầu trộn Latvia, các công ty châu Âu vừa đảm bảo nguồn năng lượng Nga chảy vào châu Âu đồng thời không bị coi là làm “trái ý dư luận” hay vi phạm các lệnh trừng phạt của phương Tây chống Nga.

Số dầu này thường khởi hành từ Primorsk – một thành phố xuất khẩu dầu của Nga gần St Petersburg – đến cảng biển Ventspils của Latvia. Tại đây, hoạt động trộn dầu được diễn ra. Latvia không phải là nơi duy nhất trên thế giới thực hiện việc trộn dầu. Hoạt động này còn được thực hiện ở Hà Lan hay ngoài vùng biển xa – nơi mà các tàu giao dịch trực tiếp với nhau. Tuy nhiên, đối với thị trường dầu mỏ, “dầu trộn Latvia” là tên gọi ám chỉ bất kỳ hỗn hợp nào có chứa thành phần dầu Nga, bất kể hoạt động trộn dầu diễn ra ở đâu.

Tình huống này khiến cho nhiều người liên tưởng đến thời điểm dầu thô Iran và Venezuela bị trừng phạt. Trong nhiều năm, các công ty ở Viễn Đông cũng tìm cách lách luật mua bán dầu thô của hai nước này dưới hai tên gọi “dầu trộn Malaysia” và “dầu trộn Singapore”.

Những "kẽ hở" trong hoạt động buôn bán dầu đã cho thấy lý do vì sao các biện pháp trừng phạt lại không thể thực thi một cách triệt để. Kết quả là, Nga vẫn tiếp tục bán nhiên liệu hóa thạch và kiếm tiền, trong khi châu Âu cũng được hưởng lợi từ việc duy trì nguồn cung dầu diesel và giá năng lượng xuống phải chăng.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tập đoàn dầu mỏ Shell thiệt hại hàng tỷ USD do rút khỏi Nga
Tập đoàn dầu mỏ Shell thiệt hại hàng tỷ USD do rút khỏi Nga

Tập đoàn dầu mỏ Shell (Anh) ngày 7/4 cho biết sẽ phải chịu thiệt hại lên tới 5 tỷ USD (4,6 tỷ euro) khi rời khỏi Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN