Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đảm bảo ổn định các hoạt động biên mậu

Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, hoạt động giao thương xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn, đang sôi động và dần trở lại bình thường. Các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu luôn sẵn sàng tâm thế, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện an toàn phòng chống dịch ngay từ biên giới để hoạt động biên mậu diễn ra an toàn, ổn định.

Chú thích ảnh
Phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. 

Với việc điều chỉnh chính sách phòng dịch COVID-19 của Trung Quốc từ ngày 8/1/2023 theo hướng khôi phục dần trạng thái xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, đảm bảo hoạt động biên mậu được phục hồi như trước khi dịch bệnh bùng phát thì hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã từng bước khôi phục.
 
Anh Du Thế Phàm, du khách đến từ Đài Loan (Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho biết, trước khi vào Việt Nam, anh đã được xét nghiệm đầy đủ theo quy định; nhập cảnh vào Việt Nam với các quy trình rất nhanh chóng và thuận lợi. Cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho những chuyên gia như anh Phàm được công tác tại Việt Nam.
 
Chỉ tính riêng hai tháng đầu năm 2023, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho trên 16.000 lượt người. Đặc biệt, từ ngày 15/3 đến cuối tháng 3/2023, lưu lượng khách xuất nhập cảnh qua đây tăng lên rõ rệt do phía Trung Quốc mở cửa ngành du lịch; trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000 lượt người xuất nhập cảnh chủ yếu là khách du dịch, tìm kiếm việc làm và đi thăm người thân. Tất cả thủ tục xuất nhập cảnh qua đây đều được các lực lượng chức năng tạo điều kiện tối đa, đảm bảo đúng quy định về thủ tục hành chính, điều kiện về kiểm dịch y tế.
 
Thiếu tá Trần Văn Hùng - Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn cho biết, trước tình hình lưu lượng khách xuất nhập cảnh có thể tăng cao trong thời gian tới và tạo thuận lợi nhất cho hành khách, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí con người, phương tiện, cơ sở vật chất, đảm bảo các điều kiện tốt nhất, cùng đó là phải luôn đảm bảo các điều kiện về phòng chống dịch…
 
Ông Hoàng Văn An, Tổ trưởng Tổ kiểm dịch Y tế cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Lạng Sơn) cho biết đã có sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, vận hành tối đa và an toàn các trang thiết bị phục vụ cho kiểm dịch. Ngay khi những đoàn khách đầu tiên xuất nhập cảnh qua cửa khẩu, trong thời gian đầu phía Trung Quốc thông báo khôi phục hoạt động biên mậu trở lại bình thường thì lực lượng chức năng đã kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo theo yêu cầu chuyên môn.
 
Đối với khâu xuất nhập khẩu, thống kê từ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn cho thấy, từ tháng 2/2023 đến nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 500 - 600 phương tiện chở hàng xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, có thời điểm lên đến khoảng 800 phương tiện được xuất nhập khẩu mỗi ngày. Hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị chủ yếu là linh kiện điện tử, máy móc, đồ gia dụng, nông sản và các mặt hàng khác…
 
Dự báo thời gian tới, lưu lượng hàng hóa, con người và phương tiện qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ tăng lên. Do đó, lực lượng chức năng cửa khẩu như biên phòng, hải quan, kiểm dịch cũng đã xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp trao đổi, thống nhất phương án giải quyết các vướng mắc phát sinh với phía bạn Trung Quốc...
 
Thiếu tá Trần Văn Hùng - Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cho hay, lực lượng bộ đội biên phòng đã chủ động xây dựng phương án đảm bảo phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện và thực hiện hỗ trợ hoạt động thông quan trong thời kỳ cao điểm xuất nhập khẩu để hạn chế tối đa tình trạng ùn ứ phương tiện vận tải trong khu vực cửa khẩu.
 
Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị cho biết, trong những tháng đầu năm 2023, số lượng tờ khai được doanh nghiệp đăng ký làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu này trên hệ thống hải quan điện tử tăng trên 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Để hỗ trợ, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, đơn vị đã tăng cường lực lượng để tham gia thực hiện nghiệp vụ vào các dây chuyền giải quyết thủ tục hải quan, cùng đó là bố trí cán bộ công chức làm thêm giờ, làm ngoài giờ kể cả thứ bảy, chủ nhật, các ngày lễ, tết…
 
Đặc biệt, nhằm đảm bảo ổn định hoạt động biên mậu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, lực lượng chức năng cửa khẩu tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ xuất nhập khẩu để tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện nền tảng cửa khẩu số. Đồng thời, tăng cường quốc phòng - an ninh, tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, nhất là đường mòn lối mở, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về xuất nhập cảnh cũng như gian lận thương mại, hàng lậu…

Bài và ảnh: Nguyễn Quang Duy (TTXVN)
Quảng Ninh giữ 'vùng xanh', tăng hội đàm để mở cửa biên mậu
Quảng Ninh giữ 'vùng xanh', tăng hội đàm để mở cửa biên mậu

Sau những nỗ lực thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tạo và giữ “vùng xanh” an toàn và những nỗ lực trong hội đàm ngoại giao với phía Trung Quốc, ngày 26/4, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) được mở cửa trở lại sau 2 tháng bị tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN