Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống

Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch 21/6 đều giảm điểm, với thị trường chứng khoán Hong Kong và Thượng Hải dẫn đầu xu hướng đi xuống. Quan ngại về khả năng nổ ra cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là yếu tố chính tác động tới thị trường cổ phiếu.
Chứng khoán châu Á hầu hết đi xuống ảnh 1

Bảng tỉ giá chứng khoán tại ngân hàng Hana, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Kết thúc phiên này, thị trường chứng khoán Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc) mất 39,92 điểm (1,37%) và 400,12 điểm (1,35%), xuống lần lượt 2.875,81 điểm và 29.296,05 điểm, bất chấp xu hướng săn mua cổ phiếu giá hời được đầy mạnh ở đầu phiên. Các thị trường Singapore, Manila và Bangkok (Thái Lan) cũng chìm trong sắc đỏ. Tuy nhiên, tại Tokyo (Nhật Bản) và Sydney (Australia), chỉ số Nikkei 225 và S&P/ASX 200 lại tăng 0,61% và 1,2%, lên lần lượt 22.693,04 điểm và 6.247 điểm. Thị trường Wellington của New Zealand cũng tăng hơn 1% sau khi báo cáo chính thức mới đây cho thấy chính phủ nước này không có kế hoạch nâng lãi suất trong ngắn hạn khi nền kinh tế New Zealand chững lại trong quý I/2018. Trước những động thái tăng thuế và đáp trả lẫn nhau từ Mỹ và Trung Quốc, giới quan sát lo ngại một cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể sẽ xảy ra, điều tác động đến nhiều nền kinh tế và gây tổn hại cho thị trường chứng khoán trên toàn cầu.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tiến triển mới của đồng NDT trong quá trình quốc tế hóa

Tiến triển mới của đồng NDT trong quá trình quốc tế hóa

Truyền thông Trung Quốc dẫn nguồn Bloomberg cho biết các bên mua đồng từ Zambia tại Trung Quốc sẽ bắt đầu thanh toán một phần các đơn hàng bằng đồng NDT từ năm 2027, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia châu Phi chuyển sang sử dụng đồng tiền này của Trung Quốc.

Thủy sản đón cơ hội tăng tốc đạt và vượt kim ngạch 12 tỷ USD

Thủy sản đón cơ hội tăng tốc đạt và vượt kim ngạch 12 tỷ USD

Nhu cầu tiêu dùng gia tăng trong mùa lễ hội cuối năm, chu kỳ bổ sung tồn kho và tín hiệu tích cực từ một số thị trường đang mở ra cơ hội để xuất khẩu thủy sản tăng tốc trong những tháng cuối năm 2026. Đây là cơ sở để ngành hướng tới mục tiêu đạt và vượt kim ngạch 12 tỷ USD, dù sức ép từ thuế quan, truy xuất nguồn gốc và chi phí tuân thủ vẫn lớn.