Bộ Công Thương thông tin về 34 doanh nghiệp của Indonesia bị cấm xuất khẩu than

Thương vụ Việt Nam tại Indonesia cho biết, Bộ Tài Nguyên và Khoáng sản Indonesia vừa công bố danh sách 34 doanh nghiệp khai thác, kinh doanh than của nước này tạm thời bị cấm xuất khẩu do vi phạm quy định về nghĩa vụ tỷ lệ bán than tại nội địa khi không hoàn thành nghĩa vụ cung cấp than theo hợp đồng cho công ty nhà nước PT PLN (Persoro) và PT PLN Batubara trong giai đoạn từ 1/1-31/7/2021.

Theo đó, lệnh cấm tạm thời bắt đầu từ ngày 7/8/2021 cho tới khi các doanh nghiệp này hoàn thành xong các nghĩa vụ cung cấp than cho thị trường nội địa.

Cụ thể, 34 doanh nghiệp khai thác, kinh doanh than bị cấm bao gồm: PT Arutmin Indonesia; PT Mitra Maju Sukses; PT Ascon Indonesia International; PT Nukkuwatu Lintas Nusantara; PT Bara Tabang; PT Oktasan Baruna Persada; PT Batara Batari Sinergy Nusantar; PT Prima Multi Mineral; PT Belgi Energy; PT Prolindo Cipta Nusantara; PT Berkat Raya Optima; PT Samantaka Batubara; PT Borneo Indobara; PT Sarolangun Prima Coal; PT Buana Eltra; PT Sinar Borneo Sejahtera; PT Buana Rizki Armia; PT Sumber Energi Sukses Makmur; PT Dizamatra Powerindo; PT Surya Mega Adiperkasa; PT Global Energi Lestari; PT Tanjung Raya Sentosa; PT Golden Great Borneo; PT Tepian Kenalu Putra Mandiri; PT Grand Apple Indonesia; PT Tiga Daya Energi; PT Hanson Energy; PT Titan Infra Energy; PT Inkatama Resources; PT Tritunggal Bara Sejati; PT Kasih Industri Indonesia; PT Usaha Maju Makmur; PT Mandiri Unggul Sejati; PT Virema Inpex.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, việc thông tin danh sách các công ty Indonesia bị tạm thời cấm xuất khẩu than để các doanh nghiệp nhập khẩu than Việt Nam lưu ý trong quá trình giao dịch mua bán than từ thị trường này không nên ký kết các thỏa thuận giao dịch mới với các doanh nghiệp bị cấm nêu trên tới khi có thông báo của Bộ Tài nguyên và Khoáng sản Indonesia về dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu tạm thời đối với các doanh nghiệp trong danh sách.

Thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, trong 7 tháng năm 2021, lượng than nhập khẩu từ Indonesia của Việt Nam đạt 9,66 triệu tấn với giá trị kim ngạch 732,84 triệu USD giảm 9,3% về lượng và tăng 42,6% về giá trị.

Giá trị kim ngạch nhập khẩu than từ Indonesia trong 7 tháng qua tăng mạnh có nguyên nhân từ giá than quốc tế tăng cao do nhu cầu than tăng mạnh từ Trung Quốc và một số nước Bắc Á kéo theo giá than xuất khẩu của Indonesia gia tăng tương ứng. 

Đáng lưu ý, giá than tham chiếu (HBA) tháng 7/2021 do chính phủ Indonesia công bố, làm cơ sở cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than của nước này chào giá bán, tăng lên mức 115.99 USD/tấn, tăng 121,15% so với cùng kỳ năm trước và 14,97% so với tháng 6/2021. Nếu tính từ tháng 1/2021 tới tháng 7/2021, giá than tham chiếu của nước này đã tăng tới 52,9%.

Uyên Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.