Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thông mới lên quỹ đạo

Trung Quốc ngày 4/5 đã phóng vệ tinh viễn thông mới APSTAR - 6C lên quỹ đạo từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, Tây Nam nước này.

Trung Quốc ngày 4/5 đã phóng vệ tinh viễn thông mới APSTAR - 6C lên quỹ đạo từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương, Tây Nam nước này. Ảnh đại diện: Reuters

Theo truyền thông Trung Quốc, vệ tinh trên do Học viện Công nghệ vũ trụ Trung Quốc (CAST) phát triển, được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Trường Chinh 3B. Đây là vệ tinh viễn thông thứ 2 do CAST phát triển, sau vệ tinh APSTAR-9 vốn được phóng lên quỹ đạo ngày 17/10/2015.

Vệ tinh APSTAR-6C do Công ty vệ tinh APT, có trụ sở ở Hong Kong (Trung Quốc), điều hành và sử dụng. Vệ tinh này sẽ cung cấp đường truyền truyền hình, viễn thông, các dịch vụ Internet và đa phương tiện cho các khách hàng trong khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vệ tinh APSTAR-6C, dựa trên nền tảng vệ tinh DFH-4 của Trung Quốc, sẽ thay thế vệ tinh APSTAR-6 bị lỗi quỹ đạo của APT.

Theo CAST, tính đến nay, Trung Quốc đã phát triển 15 vệ tinh viễn thông dựa trên nền tảng vệ tinh DFH-4 cho mục đích dân sự.

TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc phóng 3 vệ tinh quan sát Trái Đất độ phân giải cao
Trung Quốc phóng 3 vệ tinh quan sát Trái Đất độ phân giải cao

Trung Quốc ngày 31/3 đã phóng 3 vệ tinh Cao Phân 1 (Gaofen-1) trong một phần của dự án quan sát Trái Đất bằng hình ảnh độ phân giải cao của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN