Trung Quốc phát triển da điện tử điều chỉnh được nhiệt độ

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển loại da điện tử mới có thể điều chỉnh được nhiệt độ giống da người.
Chú thích ảnh
Ảnh: sciencemag.org

Các nhà nghiên cứu của Đại học Khoa học và Công nghệ miền Nam đã phát triển loại da điện tử điều nhiệt với cấu trúc mô phỏng sinh học, bắt chước cơ chế điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể người bằng cách tích hợp thiết bị nhiệt điện linh hoạt với vật liệu tổng hợp hydrogel. Thông qua sự cân bằng giữa quá trình sinh nhiệt và tản nhiệt, da điện tử có thể duy trì nhiệt độ bề mặt ổn định ở mức 35 độ C trong môi trường nhiệt độ từ 10 độ C đến 45 độ C.

Trong những năm gần đây, da điện tử đã thực hiện được chức năng xúc giác giống như da người và hình thành hiệu ứng thần kinh ổn định bằng cách bắt chước cơ thể con người ở các mức độ khác nhau, khiến đây trở thành bộ phận lý tưởng cho robot thông minh trong tương lai. Tuy nhiên, chức năng điều nhiệt của da điện tử còn bị giới hạn ở việc làm ấm hoặc làm mát đơn giản, mà chưa thể duy trì việc điều chỉnh nhiệt độ trong thời gian dài ở môi trường phức tạp và thay đổi.

Nghiên cứu trên đã được công bố trên tạp chí Nano Energy.

Luyến Viên (TTXVN)

Dành cho bạn

Hình ảnh Thái Bình Dương nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế đang bay trên quỹ đạo. Ảnh: NASA

Cuộc đua đưa trung tâm dữ liệu AI lên quỹ đạo bắt đầu nóng lên

Trong bối cảnh nhu cầu về năng lực tính toán cho trí tuệ nhân tạo (AI) tăng mạnh và sự phản ứng đối với các trung tâm dữ liệu trên mặt đất gia tăng, các tập đoàn công nghệ đang tìm kiếm những hướng đi mới, trong đó có ý tưởng đưa trung tâm dữ liệu vào không gian.

AI và nguy cơ thao túng bầu cử ở Đông Nam Á

AI và nguy cơ thao túng bầu cử ở Đông Nam Á

AI đang khiến các chiến dịch thao túng thông tin và bầu cử tại Đông Nam Á trở nên nhanh, rẻ và tinh vi hơn, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ can thiệp vào cử tri trong các kỳ bầu cử sắp tới.

Hà Nội tăng tốc chuyển dịch vụ Internet sang sử dụng IPv6 only

Hà Nội tăng tốc chuyển dịch vụ Internet sang sử dụng IPv6 only

Hà Nội đặt mục tiêu tăng tốc chuyển đổi hạ tầng mạng, hệ thống và dịch vụ Internet sang IPv6 only theo lộ trình, từng bước giảm phụ thuộc IPv4, đồng bộ trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, hướng tới tỷ lệ sử dụng IPv6 đạt 90-100% vào năm 2030.