Phát hiện mới về sự tồn tại của chim cánh cụt ở Nam Cực

Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc được công bố mới đây, loài chim cánh cụt đã xuất hiện ở châu Nam Cực từ cách đây 14.600 năm, sớm hơn 6.000 năm so với giả thuyết trước đây.

Chim cánh cụt tại Vịnh Terra Nova, Victoria Land, Nam Cực ngày 28/10/2016. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong nghiên cứu này, một nhóm nhà khoa học trong quá trình đi khảo sát ở phía Đông Nam Cực đã phát hiện một trầm tích chim cánh cụt đã tan băng có từ cách đây 15.600 năm và một trầm tích phân của loài chim này có từ cách đây 14.600 năm. Theo các nhà khoa học trên, những trầm tích này cho thấy chim cánh cụt đã di trú tới Nam Cực khoảng 1.000 năm sau khi băng tan tại đây và số lượng liên tục tăng.

Cũng theo các nhà khoa học trên, đây là một phát hiện quan trọng trong quá trình nghiên cứu về sự tiến hóa của chim cánh cụt tại các vùng cực và sự di trú của loài chim này ở Nam Cực.

TTXVN/Báo Tin tức
Hố khổng lồ bí ẩn xuất hiện giữa Nam Cực
Hố khổng lồ bí ẩn xuất hiện giữa Nam Cực

Một hố sâu khổng lồ rộng hàng chục nghìn km2 vừa xuất hiện ở giữa băng Nam Cực đã khiến giới khoa học tranh cãi về sự hình thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN