Ảnh minh hoạ: Shutterstock
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Canada, một số vùng trong não của con người hoạt động như một “chất ức chế psi”, có nghĩa là chúng ngăn chặn các khả năng ngoại cảm, thần giao cách cảm, thấu thị và tiên tri tự nhiên mà chúng ta sở hữu nhưng không hề hay biết.
Psi là thuật ngữ chỉ các hiện tượng như thần giao cách cảm (kết nối giữa các tâm trí), thấu thị (nhận thức được các sự kiện tương lai hoặc các vật thể ở xa), tiên tri (biết trước những điều sắp xảy ra) và sức mạnh tâm trí (di chuyển vật thể chỉ bằng tâm trí).
Trong một thử nghiệm, Tiến sĩ Morris Freedman và nhóm nghiên cứu ở Toronto đã bắt đầu kiểm tra xem có điều gì đang chủ động ngăn cản khả năng này hay không. Họ đã can thiệp để vô hiệu hoá “cơ chế” này bằng cách gây các tổn thương não có thể phục hồi ở thùy trán của các tình nguyện viên. Cơ chế này đã được vô hiệu hóa thông qua một quá trình gọi là kích thích xuyên sọ lặp đi lặp lại (rTMS), sử dụng thiết bị không xâm lấn để gửi sóng từ đến những khu vực cụ thể trong não.
Cụ thể, họ đã tuyển dụng 108 người tình nguyện và chia thành ba nhóm, mỗi nhóm được điều trị rTMS ở các vùng não khác nhau. Mặc dù rTMS thường được sử dụng để điều trị trầm cảm, nhưng nhóm nghiên cứu đã áp dụng phương pháp này để gây rối loạn chức năng não nhằm nghiên cứu khả năng ngoại cảm.
Một nhóm đã được điều trị ở khu vực thùy trán phải, một nhóm được điều trị giả dược và nhóm còn lại được điều trị ở thùy trán trái. Kết quả là, chỉ những người được điều trị ở thùy trán trái có sự thay đổi rõ rệt về khả năng ngoại cảm, họ có thể tác động vào các vật thể bằng sức mạnh tâm trí.
Ông Freedman giải thích rằng thùy trán trái, vốn đóng vai trò quan trọng trong các chức năng não cao như lập kế hoạch, ra quyết định và điều chỉnh hành vi, có thể giúp kìm nén các khả năng ngoại cảm.
“Nghiên cứu này xác nhận giả thuyết của chúng tôi rằng những cá nhân bị tổn thương khu vực này có thể là đối tượng lý tưởng để nghiên cứu và tái tạo hiện tượng psi”, ông nói.
Tiến sĩ Freedman cho biết phát hiện này có thể làm thay đổi nhận thức của con người về mối quan hệ giữa não bộ và các sự kiện tưởng chừng ngẫu nhiên. Phát hiện này, theo ông, có thể thúc đẩy nghiên cứu trong lĩnh vực psi và đưa hiện tượng này vào nghiên cứu khoa học.
Trong lịch sử, đã có không ít câu chuyện về những người nổi tiếng với khả năng tiên đoán tương lai, như nhà tiên tri người Pháp Nostradamus, hay nhà ngoại cảm người Mỹ Edgar Cayce. Tuy nhiên, nghiên cứu mới nhất lại đưa ra một giả thuyết táo bạo: bộ não con người có thể đang chủ động ngăn chặn các khả năng ngoại cảm, điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể tiếp cận chúng.
Các nhà khoa học lý giải nếu những khả năng này thực sự tồn tại, quá trình tiến hóa có thể đã ưu tiên chúng, biến chúng thành một đặc điểm nổi trội ở loài người. Tuy vậy, mặc dù nhiều người khẳng định họ đôi khi trải qua những hiện tượng ngoại cảm, chẳng hạn dự đoán ai đó sẽ gọi điện trước khi họ gọi, song chúng vẫn chưa được công nhận rộng rãi.
Sự quan tâm đối với khả năng ngoại cảm và các năng lực tâm linh đã gia tăng mạnh mẽ trong những năm gần đây. Chương trình podcast mới mang tên “The Telepathy Tapes” đã trở thành một trong những chương trình phổ biến nhất trên Spotify vào tháng 1/2025. Chương trình khám phá khả năng sâu sắc của những người mắc chứng tự kỷ không thể nói, bao gồm thần giao cách cảm và khả năng tiếp cận kiến thức vô hạn.
Cùng với đó, những tiên đoán nổi tiếng của nhà ngoại cảm Nostradamus vẫn luôn là chủ đề gây tranh cãi. Những sự kiện ông được cho là đã tiên đoán, chẳng hạn như đại hỏa hoạn London và sự trỗi dậy của Adolf Hitler, có phải là kết quả của những phỏng đoán may mắn hay khả năng ngoại cảm thực sự? Có thể rằng con người sẽ sớm tìm ra câu trả lời từ chính bộ não của mình.