Phát hiện hóa thạch của một trong những loài khủng long cổ nhất thế giới

Ngày 15/10, cơ quan nghiên cứu CONICET của Argentina cho biết các nhà khoa học nước này đã phát hiện bộ xương hóa thạch của một trong những loài khủng long cổ nhất thế giới ở dãy núi Andes. Phát hiện này đã được công bố trên tạp chí Nature và có thể cung cấp thông tin cho các nghiên cứu về quá trình tiến hóa của loài khủng long.
Chú thích ảnh
Xương hóa thạch của một trong những loài khủng long cổ nhất thế giới được phát hiện ở Argentina. Ảnh: AFP

Một nhóm các nhà nghiên cứu cổ sinh vật học do CONICET dẫn đầu đã tìm thấy bộ xương gần như hoàn chỉnh của loài bò sát nhỏ cổ dài tên là Huayracursor Jaguensis ở độ cao 3.000m ở phía Tây Bắc Argentina. Bộ xương có một phần hộp sọ của loài khủng long này, một cột sống hoàn chỉnh kéo dài đến đuôi và các chi trước, chi sau gần như còn nguyên vẹn.

Nhà nghiên cứu Agustin Martinelli cho biết Huayracursor Jaguensis được cho là xuất hiện trên Trái Đất cách đây 230 - 225 triệu năm, khiến chúng trở thành một trong những loài khủng long cổ nhất trên thế giới. Theo các nhà khoa học, loài khủng long này sống vào cuối kỷ Trias, thời kỳ mà các loài khủng long đầu tiên và tổ tiên của động vật có vú bắt đầu xuất hiện.

Dù loài khủng long này thuộc dòng khủng long ăn cỏ, trong đó bao gồm cả những loài khủng long khổng lồ cổ dài, các nhà nghiên cứu cho biết một con Huayracursor Jaguensis trưởng thành chỉ dài khoảng 2m và nặng khoảng 18 kg.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Nhìn từ mô hình AI góp phần tự động hóa hệ thống tư pháp Trung Quốc

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tư pháp Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian xử lý vụ việc, hỗ trợ thẩm phán phân tích hồ sơ và đề xuất phán quyết. Tuy nhiên, công nghệ này cũng đặt ra những vấn đề về tính công bằng, độ tin cậy của dữ liệu và trách nhiệm giải trình.

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

TP Hồ Chí Minh hướng tới mạng lưới phòng thí nghiệm dùng chung

Các viện, trường tại TP Hồ Chí Minh có thể chia sẻ thiết bị và chuyên môn để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, việc kết nối cần đi cùng điều kiện tiếp cận rõ ràng, kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp từ nghiên cứu đến thử nghiệm, nghiệm thu.