Hình ảnh vệ tinh chụp nơi đáp trên sao Hoả của tàu thăm dò Thiên Vấn 1

Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) ngày 7/6 vừa công bố hình ảnh vệ tinh mới cho thấy địa điểm mà tàu thăm dò Thiên Vấn 1 của nước này đáp trên bề mặt sao Hỏa hồi tháng trước.
Chú thích ảnh
Hình ảnh do Cơ quan Không gian Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc cung cấp.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa, bức ảnh được chụp vào ngày 2/6 thể hiện một phần của Utopia Planitia, một bồn địa rộng 3.300 km ở bán cầu Bắc của sao Hỏa, nơi tàu thăm dò hạ cánh vào ngày 15/5.

CNSA cho biết hai điểm sáng trên cùng bên phải của bức ảnh là bệ hạ cánh của Thiên Vấn 1 và xe tự hành thăm dò Zhurong. “Vùng tối xung quanh bệ hạ cánh có thể là kết quả sau khi bị ảnh hưởng từ ống động cơ trong quá trình hạ cánh. Nguyên nhân gây ra các sọc sáng đối xứng theo hướng bắc-nam của bệ hạ cánh có thể là do bụi mịn. Điểm sáng ở trung tâm của hình ảnh là chiếc dù được bung ra trong quá trình hạ cánh. Một điểm sáng khác ở phía dưới bên trái của hình ảnh là tấm chắn nhiệt của phần mũi hình nón”, CNSA giải thích.

Chú thích ảnh
Bức ảnh thể hiện một phần của bồn địa Utopia Planitia trên sao Hỏa. Ảnh: CNSA

Nhiệm vụ của Thiên Vấn 1 khi thực hiện sứ mệnh trên sao Hỏa là nghiên cứu bầu khí quyển, bề mặt, đặc điểm địa chất và các tính năng của từ trường Hành tinh Đỏ. Tính đến ngày 7/6, Zhurong đã ở trên bề mặt sao Hỏa trong 24 ngày tính theo ngày sao Hỏa. Khả năng hoạt động pin của Zhurong có thể kéo dài đến 90 ngày.

Ngoài Zhurong, còn hai thiết bị khác của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng đang hoạt động trên bề mặt Sao Hỏa là Curiosity và Perseverance.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hàn Quốc: Thử nghiệm AI tìm kiếm người mất tích

Hàn Quốc: Thử nghiệm AI tìm kiếm người mất tích

Hàn Quốc đang thử nghiệm nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát hiện, tìm kiếm và điều tra các vụ mất tích, trong đó công nghệ AI có khả năng phân tích hành vi và xác định đường di chuyển của người mất tích.

Nhật Bản đẩy mạnh ứng dụng AI và robot trước nguy cơ khủng hoảng nguồn nhân lực

Nhật Bản đẩy mạnh ứng dụng AI và robot trước nguy cơ khủng hoảng nguồn nhân lực

Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động trầm trọng trong ngành y tế và chăm sóc người cao tuổi, buộc quốc gia này phải khẩn trương đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và robot để bù đắp khoảng trống nhân lực trước khi làn sóng già hóa dân số chạm đỉnh vào năm 2040.