Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với NVIDIA, hướng tới nền tảng AI có chủ quyền

Ngày 23/9, chuỗi sự kiện NVIDIA AI Day 2025 đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 1.000 chuyên gia, doanh nghiệp, khởi nghiệp công nghệ. Sự kiện nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nền tảng AI có chủ quyền cho Việt Nam, từ hạ tầng tính toán, dữ liệu tiếng Việt đến phát triển nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Điểm nhấn của sự kiện là phiên thảo luận “Xây dựng AI có chủ quyền cho Việt Nam: Tầm nhìn, năng lực và cơ hội”. Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) cho biết, Việt Nam cần tập trung vào 5 trụ cột: Hạ tầng điện toán đám mây hiệu suất cao, bộ dữ liệu tiếng Việt chuẩn hóa, hệ sinh thái khởi nghiệp AI, đội ngũ nhân lực chất lượng và chính sách hỗ trợ.

Ông Hoài cũng nhấn mạnh, Chính phủ đã đặt mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư AI trong những năm tới và đang chuẩn bị xây dựng Luật AI, dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Chú thích ảnh
Các diễn giả tham gia phiên thảo luận Xây dựng AI có chủ quyền cho Việt Nam: Tầm nhìn, năng lực và cơ hội. Ảnh: CTV

Về phía doanh nghiệp, ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch VNG cho rằng, AI có chủ quyền không chỉ là làm chủ công nghệ mà còn là phát triển ứng dụng và mô hình kinh doanh thực chất, mang lại giá trị riêng biệt.

VNG thông qua GreenNode đã giới thiệu GreenMind-Medium-14B-R1, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt mã nguồn mở đầu tiên tích hợp trên nền tảng NVIDIA NIM, vận hành chỉ với một GPU NVIDIA H100.

Trong khi đó, Zalo AI chia sẻ kinh nghiệm phát triển mô hình từ con số 0, đạt năng lực xử lý tiếng Việt vượt trội so với GPT-3.5 của OpenAI, theo bảng xếp hạng VMLU cuối năm 2024. Zalo còn công bố trợ lý công dân số AI, phục vụ 78,3 triệu người dùng Zalo, cho phép tra cứu thủ tục hành chính bằng tiếng Việt, minh chứng cho việc AI đi vào đời sống thực tế.

Ông Phạm Minh Tuấn, CEO FPT Software, bổ sung rằng việc phát triển AI không thể chỉ dựa vào đầu tư nước ngoài mà cần chiến lược nội lực mạnh mẽ để bảo đảm an ninh số, giảm phụ thuộc công nghệ lõi từ các tập đoàn quốc tế.

Chú thích ảnh
Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh chia sẻ tại NVIDIA AI Day Ho Chi Minh City 2025. Ảnh: CTV

Sự kiện NVIDIA AI Day diễn ra trong bối cảnh Việt Nam thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030, với mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo AI hàng đầu khu vực.

Theo PwC, AI có thể đóng góp 15.700 tỷ USD vào GDP toàn cầu năm 2030; riêng Việt Nam, tiềm năng ước tính khoảng 80 tỷ USD, tương đương 12% GDP, nếu triển khai rộng rãi. Chỉ số World AI Index 2025 xếp Việt Nam thứ 6 trong số 40 quốc gia về mức độ sẵn sàng cho AI, đạt 59,2 điểm.

Tuy nhiên, nguồn lực tài chính cho nghiên cứu AI tại Việt Nam còn hạn chế, đội ngũ chuyên gia chưa đủ, trong khi các tập đoàn quốc tế đang đầu tư mạnh mẽ. Ông Lê Hồng Minh ví von: “AI hiện nay giống Internet những năm 1995 - 1996, còn nhiều nghi ngờ và bất định. Doanh nghiệp cần mạnh dạn thử nghiệm, học hỏi và gắn liền phát triển công nghệ với doanh thu, thay vì chỉ trông chờ vào vốn đầu tư”.

Một trở ngại lớn khác là thiếu hụt dữ liệu tiếng Việt chất lượng cao. Các chuyên gia GreenNode và Zalo nhấn mạnh tầm quan trọng của kho dữ liệu nội địa phản ánh đúng tư duy, ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Chỉ khi có dữ liệu chuẩn, AI mới thực sự phục vụ người Việt và khẳng định dấu ấn trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

Với sự tham gia của NVIDIA, cùng nỗ lực từ các doanh nghiệp nội địa như VNG, FPT, Zalo, Việt Nam đang đặt nền móng trở thành “cường quốc AI” trong tương lai. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này, cần sự đồng hành ba bên: Chính sách quyết liệt từ Nhà nước, đầu tư bài bản của doanh nghiệp và chủ động học hỏi từ cộng đồng công nghệ.

Cũng trong ngày 23/9, tại trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng chủ trì buổi tọa đàm với NVIDIA, đề nghị tập đoàn này tiếp tục đồng hành với Việt Nam trên 7 nội dung trọng tâm, trong đó có tham gia xây dựng Luật AI; phát triển hạ tầng nghiên cứu, hệ sinh thái khởi nghiệp AI; đào tạo nhân tài và triển khai các chương trình học bổng, gồm Quỹ Jensen Huang; hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; xác định các lĩnh vực ưu tiên như y tế số, giao thông thông minh, sản xuất công nghiệp; hỗ trợ triển khai Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ; mở rộng quy mô, tần suất tổ chức NVIDIA AI Day tại Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, đây là bước đi chiến lược giúp Việt Nam tận dụng làn sóng AI toàn cầu và củng cố năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh: “Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành ngôi nhà thứ hai của NVIDIA. Và hơn thế nữa, chúng ta phải biến AI thành động lực cốt lõi cho sự phát triển quốc gia. Phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu để Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045”.
Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc
Trí tuệ nhân tạo: Nvidia khởi động dự án hạ tầng AI lớn nhất lịch sử
Trí tuệ nhân tạo: Nvidia khởi động dự án hạ tầng AI lớn nhất lịch sử

Tập đoàn công nghệ Nvidia ngày 22/9 thông báo sẽ đầu tư tối đa 100 tỷ USD vào công ty OpenAI để xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN