Trung Quốc hoàn tất quá trình thử nghiệm động cơ tên lửa đẩy thế hệ mới

Trung Quốc ngày 5/3 thông báo đã hoàn tất quá trình phóng thử động cơ tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn thế hệ mới. Hiện động cơ này đã sẵn sàng cho hoạt động thương mại. 

Với đường kính 2,65 m, động cơ đẩy này dự kiến được sử dụng trong các phiên bản cải tiến của tên lửa Trường Chinh-11.

Động cơ tên lửa đẩy này được Viện Công nghệ đẩy rắn hàng không vũ trụ thuộc Tập đoàn Công nghệ và Khoa học hàng không vũ trụ Trung Quốc phát triển. Đây được coi là động cơ tên lửa đẩy mạnh nhất của Trung Quốc, có sức đẩy tối đa lên tới 200 tấn và chứa 71 tấn thuốc nổ.

Nhằm tăng sức chứa và khả năng cạnh tranh, động cơ tên lửa đẩy mới này có lớp vỏ composite được sản xuất bằng công nghệ quay quấn - vốn được cho là tốt hơn và có thể sử dụng rộng rãi hơn so với các vỏ làm bằng kim loại.

Ngọc Hà (TTXVN)
Trung Quốc, Canada và Mỹ đẩy căng thẳng Huawei lên nấc thang mới
Trung Quốc, Canada và Mỹ đẩy căng thẳng Huawei lên nấc thang mới

Dẫn độ, khởi kiện, gián điệp là ba từ khóa mới nhất tóm tắt diễn biến chính căng thẳng giữa Trung Quốc với Canada và Mỹ liên quan tới tập đoàn công nghệ Trung Quốc Huawei trong mấy ngày gần đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN