'Thần tình yêu' AI thúc đẩy tỷ lệ kết hôn ở Nhật Bản

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều người ở Nhật Bản kết hôn muộn hoặc quyết định không kết hôn, các chính quyền địa phương chuyển hướng sang sử dụng loại “vũ khí” mới trong cuộc chiến nhằm đảo ngược xu hướng này.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Getty Images

Theo hãng Japan Times, chính quyền ở nhiều địa phương đã tổ chức các sự kiện mai mối konkatsu truyền thống có sử dụng hệ thống trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) để sàng lọc xem các cặp đôi tiềm năng có hợp nhau không. Với những phần mềm sàng lọc này, đôi khi kết quả cho ra những cặp đôi mà người ta không bao giờ tưởng tượng là có thể kết hôn với nhau.

Ngay cả chính phủ trung ương cũng đang thúc đẩy những hoạt động tương tự để ngăn chặn đà giảm dân số trên khắp Nhật Bản.

Theo Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản, tính đến cuối tháng 3/2023, 31 trong số 47 quận của Nhật Bản đã cung cấp dịch vụ mai mối qua AI để tìm bạn đời. Chính quyền thủ đô Tokyo cũng triển khai chương trình vào tháng 12 vừa qua.

Lo ngại về tỷ lệ sinh giảm và dân số già, chính phủ tỉnh Ehime đã dùng AI rà soát một lượng dữ liệu lớn để kết nối mọi người với bạn đời tiềm năng. Hệ thống của tỉnh đề xuất bạn đời dựa trên thông tin cá nhân đã đăng ký với trung tâm hỗ trợ kết hôn và lịch sử duyệt Internet của người đang tìm bạn đời.

Hirotake Iwamaru, một cố vấn tại trung tâm mai mối tỉnh Ehime, cho biết: “Mục đích của chương trình này là mở rộng suy nghĩ của mọi người để họ không bị giới hạn khi chỉ tìm người yêu trong số bạn bè hoặc theo độ tuổi”.

Trong một hệ thống AI khác, người dùng sẽ trả lời hơn 100 câu hỏi. Dựa trên những câu trả lời đó, AI sẽ tìm ra những phẩm chất/yêu cầu mà một người đang tìm kiếm ở một đối tác tiềm năng và ngược lại trước khi ghép cặp với nhau.

Tại tỉnh Saitama - nơi triển khai hệ thống vào năm 2018, tổng cộng đã có 139 cặp đôi ghép cặp thành công và kết hôn tính đến cuối tháng 11 năm ngoái. Một số cặp đôi thừa nhận người bạn đời của mình không phải là người họ sẽ chọn nếu để họ tự quyết định từ đầu. Một quan chức tỉnh nói rằng hệ thống AI này mở rộng các cuộc gặp gỡ cho những người đang muốn tìm người yêu.

Tỉnh Shiga đã ra mắt một trung tâm hỗ trợ kết hôn trực tuyến sau khi đại dịch COVID-19 khiến mọi người không thể gặp nhau ngoài đời trong suốt 3 năm. Tính đến cuối tháng 1/2024, tổng số có 13 cặp đôi đã quyết định kết hôn thông qua trung tâm hỗ trợ.

Một phụ nữ ở độ tuổi 30 đang chuẩn bị kết hôn với người bạn đời mà cô gặp thông qua phần mềm AI cho biết: "Lúc đầu, tôi có chút phản đối và lo lắng khi sử dụng hệ thống, nhưng tôi rất vui vì đã có đủ can đảm để đăng ký".

Mayu Komori, Giám đốc văn phòng trẻ em và thanh thiếu niên tỉnh Shiga, nhấn mạnh những người đăng ký trải nghiệm dịch vụ mai mối này nên nghiêm túc trong việc kết hôn. Phí đăng ký không quá rẻ, rơi vào khoảng 15.000 yên (2,4 triệu đồng) trong hai năm.

“Nhiều người cảm thấy yên tâm vì dịch vụ do chính quyền tỉnh vận hành”, ông Komori nói thêm.

Takeaki Uno, giáo sư thuật toán tại Viện Tin học Quốc gia từng tham gia phát triển hệ thống mai mối AI của tỉnh Ehime, cho biết việc sử dụng AI trong các dịch vụ mai mối sẽ mở rộng phạm vi đối tác tiềm năng. Ông nói: “Về mặt hiệu quả chi phí, nó dễ sử dụng và mang lại lợi ích cho nhiều người”.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Japan Times)
Cuộc đình công của bác sĩ Hàn Quốc phơi bày căng thẳng dân số già
Cuộc đình công của bác sĩ Hàn Quốc phơi bày căng thẳng dân số già

Các bác sĩ phàn nàn về việc làm việc quá sức và lương thấp khi hệ thống chăm sóc sức khỏe phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học sắp xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN