Tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ thứ 502

Tối 15/12, Trung Quốc đã phóng thành công vệ tinh viễn thám Dao Cảm-41 (Yaogan-41). Vụ phóng được thực hiện tại Bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ở đảo Hải Nam.

Chú thích ảnh
Tên lửa đẩy Trường Chinh-2D đã đưa vệ tinh Dao Cảm-36 lên không gian. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Vệ tinh viễn thám quang học quỹ đạo cao Dao Cảm-41 được phóng lúc 21 giờ 41 phút ngày 15/12 (giờ Bắc Kinh - tức 20 giờ 41 phút cùng ngày, theo giờ Việt Nam), bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-5 Y6. Sau khi phóng lên, vệ tinh Dao Cảm-41 đã đi vào quỹ đạo như dự kiến.

Vệ tinh Dao Cảm-41 sẽ được ứng dụng trong công tác khảo sát đất đai, ước tính năng suất cây trồng, quản lý môi trường, cảnh báo và dự báo khí tượng, cũng như phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai một cách toàn diện. 

Lần phóng này đánh dấu nhiệm vụ thứ 502 của dòng tên lửa đẩy Trường Chinh.

Thanh Phương (TTXVN)
Tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc thực hiện sứ mệnh thứ 471
Tên lửa đẩy Trường Chinh của Trung Quốc thực hiện sứ mệnh thứ 471

Sáng 16/4, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-4B mang theo vệ tinh khí tượng mới vào không gian.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN